Triều Tiên lên án Hàn Quốc bắt cóc thanh thiếu niên

Hãng thông tấn Trung ương CHDCND Triều Tiên (c) ngày 5/6 đưa tin nước này lên án Hàn Quốc "bắt cóc thanh thiếu niên và vi phạm nhân quyền chống Triều Tiên".

Hãng thông tấn Trung ương CHDCND Triều Tiên (KCNA) ngày 5/6 đưa tin nước này lên án Hàn Quốc "bắt cóc thanh thiếu niên và vi phạm nhân quyền chống Triều Tiên".

Trong một truyên bố, phát ngôn viên của Ủy ban Trung ương Hội chữ thập đỏ Triều Tiên tố cáo nhà chức trách Hàn Quốc "điều các kẻ buôn người giả danh người mộ đạo đến bắt cóc và giam giữ hàng chục thanh thiếu niên, đồng thời thực hiện mọi hành vi ác độc nhằm vào những đối tượng này" và lên án đây là "các hành vi chống lại loài người chưa từng có tiền lệ".

Phát ngôn viên giấu tên này nêu rõ: "Họ bắt thanh niên học thuộc lòng kinh thánh để khiến các em tin vào Chúa trong nhiều năm, ép các em xem phim mỗi ngày trong nỗ lực nham hiểm nhằm hủy hoại phẩm giá của nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên và hệ thống xã hội nước này".

Theo phát ngôn viên, nhân quyền của dân chúng, bao gồm thiếu niên trong trường học và trẻ em, luôn được "đảm bảo hoàn toàn" ở Triều Tiên.

Tuyên bố trên là lời đáp trả cảnh báo của Seoul rằng Bình Nhưỡng cần đảm bảo an toàn cho 9 người Triều Tiên rời bỏ đất nước, tuổi từ 15 đến 23, bị bắt tại Lào và bị ép hồi hương từ Trung Quốc hồi tuần trước.

Theo THX

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.