Triều Tiên lần đầu tiên tiếp Điều tra viên LHQ về nhân quyền

Các quan chức Triều Tiên đã lần đầu tiên gặp Điều tra viên đặc biệt của Liên hợp quốc (LHQ) về nhân quyền, ông Marzuki Darusman và “dự tính” ông này sẽ tới thăm Bình Nhưỡng.

Các quan chức Triều Tiên ngày 27/10 cho biết họ đã lần đầu tiên gặp Điều tra viên đặc biệt của Liên hợp quốc (LHQ) về nhân quyền, ông Marzuki Darusman và “dự tính” ông này sẽ tới thăm Bình Nhưỡng. Một quan chức LHQ đã xác nhận cuộc gặp trên.

 Triều Tiên lần đầu tiên tiếp Điều tra viên LHQ về nhân quyền ảnh 1

Điều tra viên đặc biệt của Liên hợp quốc (LHQ) về nhân quyền, ông Marzuki Darusman dự kiến sẽ tới Bình Nhưỡng. Ảnh: AP.

Cuộc gặp trên diễn ra một ngày trước khi ông Darusman trình bản báo cáo thường niên của mình về Triều Tiên lên Ủy ban nhân quyền của Đại hội đồng LHQ. Bản báo cáo này “hối thúc mạnh mẽ” Hội đồng Bảo an LHQ đưa Triều Tiên ra Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) do hồ sơ nhân quyền của nước này.

Trong khi đó, phát biểu ngay sau cuộc gặp trên, quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên phụ trách vấn đề nhân quyền, ông Choe Myong Nam cho rằng ông Darusman rất “lạc quan về khả năng thực hiện một chuyến thăm và rất vui trước lời mời của phía chúng tôi”.

Theo ông Choe Myong Nam, hiện chưa ấn định thời điểm thực hiện chuyến thăm trên song Bình Nhưỡng đang mong đợi “một bản báo cáo mới và khách quan” về tình hình nhân quyền tại Triều Tiên.

Chuyến thăm Triều Tiên của một quan chức nhân quyền LHQ sẽ là một bước đột phá trong nỗ lực quốc tế nhằm có cái nhìn trực diện về cách thức quốc gia này đối xử với các công dân của họ. Tuy nhiên, lời mời của Bình Nhưỡng có khả năng là một nỗ lực khác nhằm ngăn chặn lời kêu gọi ngày càng gia tăng của quốc tế để đưa vấn đề tình hình nhân quyền ảm đạm của quốc gia Đông Bắc Á này ra ICC.

*Điều tra viên LHQ hối thúc Triều Tiên thả những người bị bắt cóc

Trong báo cáo dày 38 trang đề ngày 27/10, Điều tra viên đặc biệt của Liên hợp quốc (LHQ) về tình hình nhân quyền ở Triều Tiên, ông Marzuki Darusman đã hối thúc Bình Nhưỡng lập tức cho hồi hương những người bị nước này bắt cóc, trong đó có các công dân Nhật Bản.

Theo báo cáo trên, ông Darusman đã yêu cầu Triều Tiên "cho tất cả các cá nhân bị nước này bắt cóc hoặc bắt bớ, cũng như con cháu họ, lập tức được hồi hương". Ông cũng đề nghị Bình Nhưỡng đảm bảo rằng công tác điều tra về số phận các công dân mất tích phải được tiến hành "minh bạch và rõ ràng.

Báo cáo trên được đưa ra trong bối cảnh một phái đoàn Chính phủ Nhật Bản đã tới Triều Tiên để thẩm tra công tác điều tra của Bình Nhưỡng về các công dân Nhật bị bắt cóc cách đây hàng thập kỷ.


TN
(Theo Kyodo, AP)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.