Triều Tiên lần đầu lên tiếng về tình hình chính trị hiện nay tại Hàn Quốc

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 11/12 đưa tin chi tiết về tình trạng hỗn loạn chính trị tại Hàn Quốc, nhấn mạnh đến lệnh thiết quân luật ngắn ngủi của Tổng thống Yoon Suk Yeol và cuộc khủng hoảng xung quanh nỗ lực luận tội ông.
Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul, ngày 4/12/2024, sau khi lệnh thiết quân luật được ban bố. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên đưa tin về sự kiện này, đồng thời đổ lỗi cho ông Yoon Suk Yeol vì gây ra tình trạng bất ổn.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) gọi lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon là một “hành động gây sốc”, cáo buộc chính quyền sử dụng bạo lực để duy trì quyền lực.

Theo bài báo, ông Yoon Suk Yeol đã ban bố thiết quân luật vào đêm 3/12 trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Lệnh này chỉ tồn tại trong sáu giờ trước khi được dỡ bỏ, nhưng vẫn gây ra sự chỉ trích rộng rãi trong và ngoài nước.

Tờ báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cũng đăng tải bài viết tương tự, kèm hình ảnh biểu tình của người dân Hàn Quốc trước tòa nhà Quốc hội. Các cuộc biểu tình nổ ra sau khi Quốc hội bác bỏ nỗ lực luận tội ông Yoon vào ngày 7/12.

Theo KCNA, những người biểu tình gọi ông Yoon là “thảm họa” và yêu cầu “luận tội ngay lập tức” cùng với các biện pháp trừng phạt cứng rắn.

Triều Tiên nhận định sự kiện này đã làm lộ rõ những điểm yếu trong xã hội Hàn Quốc, đồng thời cho rằng sự nghiệp chính trị của Tổng thống Yoon đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ.

KCNA khẳng định cộng đồng quốc tế cũng đang theo dõi sát sao tình hình tại Hàn Quốc và nhận định đây là một cú sốc chính trị lớn.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là kể từ ngày 4/12, truyền thông Triều Tiên đã tạm dừng chỉ trích Hàn Quốc. Việc đưa tin trở lại vào ngày 11/12 cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang tìm cách tận dụng sự hỗn loạn ở Seoul để củng cố quan điểm chống lại Tổng thống Yoon.

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Hàn Quốc không chỉ gây ra tác động sâu rộng trong nước mà còn thu hút sự chú ý của các nước láng giềng, trong đó có Triều Tiên.

Thông qua các bài viết chỉ trích gay gắt, Bình Nhưỡng tiếp tục tận dụng tình hình để củng cố hình ảnh của mình trên trường quốc tế và công kích sự lãnh đạo của ông Yoon Suk Yeol. 

Việt Dũng/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.