Triều Tiên lần đầu cho phép kéo cờ Hàn Quốc

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên lần đầu tiên đã cho phép kéo cờ và cử quốc ca Hàn Quốc trên đất nước này.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 6/9 cho biết Triều Tiên lần đầu tiên đã cho phép kéo cờ và cử quốc ca Hàn Quốc trên đất nước này.Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Triều Tiên có động thái trên trong bối cảnh Bình Nhưỡng mời các lực sĩ cử tạ Hàn Quốc tham dự giải vô địch cử tạ Interclub và Asian Cup 2013 được tổ chức tại Triều Tiên. Nếu vận động viên Hàn Quốc đoạt huy chương vàng tại cuộc thi này, quốc kỳ Hàn Quốc sẽ được kéo lên và quốc ca của nước này cũng sẽ được cử hành tại Triều Tiên lần đầu tiên.
Triều Tiên lần đầu cho phép kéo cờ Hàn Quốc ảnh 1

Triều Tiên lần đầu tiên cho phép kéo cờ Hàn Quốc trên đất nước này. Ảnh: Internet.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đoàn thể thao nước này gồm 41 thành viên, trong đó có 22 lực sĩ cử tạ cùng các quan chức, dự kiến đến Bình Nhưỡng vào tuần tới để tham dự giải đấu quốc tế nàyĐộng thái hòa giải này của hai miền Triều Tiên cho thấy dấu hiệu tan băng trong quan hệ liên Triều tiếp sau thỏa thuận tái khởi động khu công nghiệp chung Kaesong bị đóng cửa tại thị trấn biên giới cùng tên của Triều Tiên và việc chuẩn bị cho cuộc đoàn tụ các gia đình bị li tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.Theo Ban tổ chức giải, sự kiện thể thao diễn ra từ ngày 11-17/9 tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, sẽ thu hút khoảng 200 vận động viên đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Các vận động viên Hàn Quốc lần cuối cùng thi đấu trên đất Triều Tiên vào năm 2003, trong một sự kiện thi đấu bóng rổ và bóng đá liên Triều. Hồi tháng 7 vừa qua, đội tuyển bóng đá quốc gia nữ Triều Tiên cũng đã có mặt tại Hàn Quốc để tham dự giải Cup Đông Á, chuyến đi đầu tiên của họ đến Hàn Quốc kể từ năm 2005.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).