Triều Tiên kỷ niệm 63 năm chiến tranh liên Triều

CHDCND Triều Tiên đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 63 năm ngày nổ ra cuộc chiến tranh liên Triều (1950-1953) với sự tham gia của các quan chức cấp cao trong chính phủ, đảng và quân đội

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết ngày 25/6, tại thủ đô Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 63 năm ngày nổ ra cuộc chiến tranh liên Triều (1950-1953) với sự tham gia của các quan chức cấp cao trong chính phủ, đảng và quân đội, trong đó có Thủ tướng Pak Pong-ju và Phó Thủ tướng Kang Sok-ju.

Triều Tiên kỷ niệm 63 năm chiến tranh liên Triều ảnh 1

Mít tinh kỷ niệm 63 năm chiến tranh liên Triều tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP

Nhân dịp này, Triều Tiên tuyên bố sẽ đạt được mục tiêu quốc gia về phát triển nền kinh tế và khả năng hạt nhân. Phát biểu tại cuộc mít tinh, ông Cha Hui-rim, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bình Nhưỡng, cho biết Triều Tiên sẽ phát triển đồng thời cả về kinh tế và khả năng vũ khí hạt nhân để đương đầu với "chủ nghĩa đế quốc”.

Các cuộc mít tinh quần chúng tương tự cũng được tổ chức tại các vùng khác trên cả nước Triều Tiên.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.