Triều Tiên 'khoe khoang' năng lực tấn công đảo tranh chấp

Triều Tiên đang muốn khoe khoang năng lực tấn công tại vùng biển tranh chấp ở phía Tây bằng việc vừa tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào tuần trước.
Ngày 7/7, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đang muốn khoe khoang năng lực tấn công tại vùng biển tranh chấp ở phía Tây bằng việc tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào tuần trước.
Triều Tiên 'khoe khoang' năng lực tấn công đảo tranh chấp ảnh 1

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un kiểm tra cuộc diễn tập. Ảnh: Yonhap-TTXVN

Trả lời họp báo, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok nói: "Các lực lượng vũ trang Triều Tiên đã tiến hành một cuộc tập trận chung của hải-lục-không quân hôm 4/7 tại các khu vực ở Wonsan thuộc bờ biển phía Đông (biển Nhật Bản) dưới sự chỉ đạo của Kim Jong-un". Theo ông Kim Min-seok, việc Triều Tiên nhanh chóng công khai cuộc tập trận là điều bất thường và có vẻ như nước này muốn khoe khoang năng lực tấn công 5 hòn đảo tranh chấp.Phát ngôn viên trên nói thêm rằng Triều Tiên dường như muốn phản ứng lại việc Chính phủ Hàn Quốc từ chối đề xuất chấm dứt các hành động thù địch mới đây của Bình Nhưỡng và bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo về quần đảo phía Tây.T.N (Theo THX)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.