Triều Tiên khẳng định tiếp tục tăng cường quan hệ với Nga

Triều Tiên khẳng định việc tiếp tục phát triển và tăng cường quan hệ với Nga là lập trường nhất quán của ban lãnh đạo nước này.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui trong chuyến thăm Moskva, Nga. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tuyên bố trên được Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui đưa ra trong chuyến thăm Nga từ ngày 18/7. Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tại Điện Kremlin, với thành phần tham dự có Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin đánh giá cao quan hệ song phương, đồng thời bày tỏ cảm ơn Triều Tiên về sự ủng hộ dành cho Nga. Về phần mình, Bộ trưởng Choe Son Hui khẳng định: "Việc không ngừng phát triển và tăng cường quan hệ dựa trên Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện giữa CHDCND Triều Tiên và Liên bang Nga là lập trường nhất quán của Chính phủ chúng tôi".

Theo bà Choe, tại Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên, Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tái khẳng định đường lối chiến lược tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và quan hệ đồng minh với Nga.

Bà Choe cũng chuyển lời thăm hỏi của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Tổng thống Putin, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Bình Nhưỡng trong việc tiếp tục củng cố quan hệ với Moskva. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cũng cảm ơn Tổng thống Putin về những phát biểu tích cực dành cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đến Moskva diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Nga và Triều Tiên tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực.

Tâm Hằng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.