Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc giải thể ủy ban thống nhất

Một bài bình luận đăng trên nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 29/5 cho biết Triều Tiên mạnh mẽ lên án việc chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in duy trì ủy ban phụ trách việc thống nhất Bán đảo Triều Tiên.
Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc giải thể ủy ban thống nhất ảnh 1

Một cuộc họp với Ủy ban Thống nhất mà bà Park Geun-hye khi đó là tổng thống chủ trì. Ảnh: Yonhap

Bình Nhưỡng tuyên bố rằng việc này đi ngược lại tình cảm của công chúng được thể hiện trong các cuộc tuần hành chống cựu Tổng thống Park Geun-hye.

Bài bình luận có đoạn viết: “Giới chức hiện nay của Hàn Quốc đang gây ra những mối quan ngại to lớn cả trong và ngoài nước vì đang tìm cách duy trì ủy ban của tổng thống chuẩn bị cho thống nhất vốn do cựu Tổng thống Park Geun-hye nhào nặn ra và lợi dụng để phục vụ cho những mục đích không trong sáng, bằng cách chỉ đổi tên của ủy ban trên... Ủy ban này cần phải bị giải thể”. 

Bài viết còn cho rằng ủy ban trên chỉ khuyến khích sự đối đầu giữa hai miền Triều Tiên và bản chất của cơ quan này sẽ không bao giờ thay đổi chỉ đơn giản bằng cách thay đổi tên gọi.

Hôm 22/5, một quan chức thuộc chính phủ mới của ông Moon ngụ ý về khả năng duy trì chức năng và vai trò của ủy ban trên với lý do việc thống nhất giữa hai miền Triều Tiên cần được chuẩn bị một cách lâu dài.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.