Triều Tiên kết thúc loạt vụ thử tên lửa

Triều Tiên dường như đã kết thúc loạt vụ thử tên lửa đất đối hạm trong bối cảnh Bình Nhưỡng áp đặt lệnh cấm tàu thuyền đi lại bốn ngày ngoài khơi bờ biển phía đông nước này.
Trong cuộc họp báo ngày 21/5, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết Triều Tiên dường như đã kết thúc loạt vụ thử tên lửa đất đối hạm trong bối cảnh Bình Nhưỡng áp đặt lệnh cấm tàu thuyền đi lại bốn ngày (từ ngày 18-21/5) ngoài khơi bờ biển phía đông Triều Tiên.
Triều Tiên kết thúc loạt vụ thử tên lửa ảnh 1

Tên lửa Triều Tiên trong một đợt diễu binh. Ảnh: AFP

Trong thời gian lệnh cấm trên có hiệu lực, Triều Tiên được cho là đã bắn thử tổng cộng sáu tên lửa tầm ngắn. Theo các quan chức Hàn Quốc, các tên lửa này được nhắm bắn theo hướng đông bắc và tầm bắn có thể lên tới 150 km. Bốn tên lửa được bắn hôm 18/5 đạt có tầm bắn 120 km, hai tên lửa sau có thể được phóng từ các bệ phóng rốckét kích cỡ 300 mm. Theo người phát ngôn Kim Min-seok, Mỹ và Hàn Quốc đang phân tích tình hình trong khi Seoul đang xem xét liệu các tên lửa Triều Tiên đã phóng có bao gồm tên lửa cỡ lớn với tầm bắn vượt qua cả Seoul hay không.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.