Triều Tiên hủy lời mời quan chức Mỹ đến Bình Nhưỡng

CHDCND Triều Tiên đã hủy lời mời một quan chức cấp cao của Mỹ đến Bình Nhưỡng nhằm tìm cách phóng thích nhà truyền giáo đang bị tống giam Kenneth Bae.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9/2 cho biết CHDCND Triều Tiên đã hủy lời mời một quan chức cấp cao của Mỹ đến Bình Nhưỡng nhằm tìm cách phóng thích nhà truyền giáo đang bị tống giam Kenneth Bae.
Triều Tiên hủy lời mời quan chức Mỹ đến Bình Nhưỡng ảnh 1

Kenneth Bae. Ảnh: AP

Cũng theo nguồn tin, nhà hoạt động vì quyền dân sự Mỹ Jesse Jackson đã đề nghị đến Bình Nhưỡng nhằm tìm cách trả tự do cho Kenneth Bae.Quan chức này nói: "Chúng tôi rất thất vọng trước quyết định (lần thứ 2) của Triều Tiên hủy lời mời Đại sứ Robert King đến Bình Nhưỡng để thảo luận về việc phóng thích Kenneth Bae. Hồi tháng 5/2013, Triều Tiên đã công khai tuyên bố nước này sẽ không dùng sinh mệnh của Kenneth Bae làm con bài mặc cả chính trị... Theo đề nghị của gia đình Kenneth Bae, Đức cha Jackson sẽ trở thành đại diện đến Triều Tiên với sứ mệnh nhân đạo tập trung vào việc phóng thích nhà truyền giáo này. Chúng tôi ủng hộ nỗ lực của gia đình ông Bae và Đức cha Jackson để đưa ông trở về quê nhà".Ông Robert King hiện là Đặc phái viên Mỹ về vấn đề nhân quyền Triều Tiên, chức vụ tương đương cấp đại sứ.TN(Theo Reuters)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.