Triều Tiên hối thúc Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc

Triều Tiên hối thúc Mỹ rút các lực lượng của nước này ra khỏi Hàn Quốc.
Triều Tiên hối thúc Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc ảnh 1

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia một cuộc diễn tập.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Triều Tiên ngày 7/9 hối thúc Mỹ rút các lực lượng của nước này ra khỏi Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng thỏa thuận liên Triều đạt được cuối tháng 8 cho thấy hai miền Triều Tiên có thể tự bảo vệ hòa bình trên tinh thần cùng nhau giải quyết các vấn đề mà không cần sự giúp đỡ của bên ngoài. Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố: "Cái cớ cũ rích của Mỹ rằng các lực lượng Mỹ hiện diện tại Hàn Quốc nhằm đảm bảo sự ổn định trên Bán đảo Triều Tiên không còn tác dụng gì nữa... Việc rút các lực lượng Mỹ khỏi Hàn Quốc đã trở thành một đòi hỏi của thời đại, không cho phép trì hoãn”. Quan chức trên cũng khẳng định các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ đã trở thành nhân tố làm trầm trọng thêm tình trạng đối đầu và bất tín giữa Triều Tiên và Mỹ cũng như giữa hai miền Triều Tiên. Hôm 25/8 vừa qua, hai miền Triều Tiên đạt được một thỏa thuận mang tính đột phá nhằm tháo ngòi tình trạng căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên và nỗ lực cải thiện mối quan hệ liên Triều, trong đó có việc nối lại hoạt động đoàn tụ các gia đình bị ly tán do cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Triều Tiên luôn lên án các cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ là "bước tổng duyệt" cho một cuộc chiến tranh xâm lược Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Mỹ rút các lực lượng đang đồn trú tại Hàn Quốc, gồm khoảng 28.500 quân.Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ ngày 7/9 đã bắt đầu cuộc diễn tập chung kéo dài 3 ngày nhằm tăng cường khả năng phối hợp đối phó với các cuộc tấn công bằng vũ khí sinh học có thể xảy ra trong khu vực. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Bộ trên cho biết cuộc diễn tập mang tên "Able Response 15" có sự tham gia của các quan chức Bộ Quốc phòng hai nước, cùng quan chức Bộ Y tế - Phúc lợi và hàng chục cơ quan khác của Hàn Quốc. Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc diễn tập này sẽ kiểm tra và tăng cường năng lực ứng phó chung của hai nước đối với các mối đe dọa sinh học tự nhiên hay do con người cố ý gây ra có thể xuất hiện trên Bán đảo Triều Tiên. Cuộc diễn tập trên được Mỹ và Hàn Quốc tiến hành thường niên kể từ năm 2011 nhằm chủ động đối phó với các mối đe dọa về sinh học đang gia tăng trong khu vực.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.