Triều Tiên, Hàn Quốc bày tỏ hy vọng về đối thoại liên Triều

Ngày 9/1, trưởng đoàn Triều Tiên tham gia cuộc đàm phán liên Triều đầu tiên trong hơn 2 năm qua, ông Ri Son-gwon - Chủ tịch Ủy ban thống nhất Hòa bình Triều Tiên (CPRK)- bày tỏ hy vọng đàm phán sẽ diễn ra thuận lợi và có kết quả tốt đẹp.
Triều Tiên, Hàn Quốc bày tỏ hy vọng về đối thoại liên Triều ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban thống nhất Hòa bình Triều Tiên (CPRK), Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Ri Son-gwon (giữa) tới dự cuộc đàm phán cấp cao liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 9/1. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu với Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon - trưởng phái đoàn phía Seoul tham gia đàm phán tại làng đình chiến Panmunjom ở biên giới hai miền - ông Ri Son-gwon nói: "Chúng ta hãy tặng người dân một món quà quý giá cho năm mới". Trước đó, phát biểu với báo giới trước khi cuộc đối thoại bắt đầu, ông Ri cũng nhấn mạnh: "Hôm nay, Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ đối thoại một cách chân thành và nghiêm túc. Đối thoại sẽ diễn ra tốt đẹp".

Đáp lại, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon cũng bày tỏ "hy vọng hai bên có thể tiến hành đàm phán với quyết tâm và sự kiên trì".

Trước thềm đàm phán, ông Cho Myoung-gyon đã nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ nỗ lực để Thế vận hội PyeongChang trở thành một lễ hội hòa bình và góp phần để dịp này trở thành bước đi đầu tiên hướng tới việc cải thiện mối quan hệ liên Triều”.

Triều Tiên, Hàn Quốc bày tỏ hy vọng về đối thoại liên Triều ảnh 2

Bộ trưởng Thống nhất, Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (phải) và Chủ tịch Ủy ban thống nhất Hòa bình Triều Tiên (CPRK), Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên, Ri Son-gwon (trái) tại cuộc đàm phán cấp cao liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 9/1. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Kế hoạch đàm phán cấp cao đã được 2 bên nhất trí sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong thông điệp Năm Mới bày tỏ sẵn sàng cử một phái đoàn của Triều Tiên tham gia Olympic mùa Đông PyeongChang diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 2 tới và cho biết Triều Tiên để ngỏ đối thoại. Đường dây nóng giữa hai miền đã được mở lại cuối tuần trước.

Chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hy vọng việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội tới sẽ giúp giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, theo đó mối quan hệ liên Triều tốt đẹp hơn sẽ tạo điều kiện để giải quyết vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng và thúc đẩy các cuộc đối thoại giữa Mỹ với Triều Tiên.

Giáo sư Yang Moo-jin thuộc Đại học nghiên cứu về Triều Tiên nhận định: “Cuộc hội đàm cấp cao này có thể được coi là thành công nếu phía Bình Nhưỡng đồng ý tham gia Thế vận hội và hai bên có thể ấn định thời gian cho cuộc gặp tiếp theo cũng như xác định lập trường liên quan đến các vấn đề cùng quan tâm”.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.