Triều Tiên hai ngày liên tiếp chỉ trích Mỹ gửi xe tăng cho Ukraine

Ngày 29/1, ngày thứ hai liên tiếp Triều Tiên tiếp tục chỉ trích quyết định của Mỹ về gửi xe tăng tới Ukraine.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ điều khiển xe tăng M1 Abrams tham gia cuộc tập trận do NATO dẫn đầu tại Oppdal, Na Uy ngày 1/8/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Kwon Chung-keun, Giám đốc phụ trách các vấn đề Mỹ tại Bộ Ngoại giao Triều Tiên, cho biết cáo buộc của Mỹ rằng Triều Tiên đã cung cấp vũ khí cho Nga là tin đồn vô căn cứ để biện minh cho việc viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ông nói rõ: “Mỹ đang nỗ lực cung cấp vũ khí tấn công như xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine bằng bất cứ giá nào, bất chấp mối quan tâm và chỉ trích chính đáng của cộng đồng quốc tế".

Ông Kwon Chung-keun nói thêm rằng những tuyên bố vô căn cứ về các thỏa thuận vũ khí giữa Triều Tiên và Nga là sự khiêu khích nghiêm trọng không bao giờ được phép và tiếp tục khiêu khích sẽ mang lại kết quả thực sự không mong muốn.

Trước đó một ngày, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong, đã lên án Mỹ vì cam kết cung cấp xe tăng chiến đấu cho Ukraine, tuyên bố rằng Mỹ đang "vượt ranh giới đỏ" để giành quyền bá chủ bằng chiến tranh ủy nhiệm.

Tháng 12/2022, Nhà Trắng cho rằng Triều Tiên đã hoàn thành chuyển giao vũ khí ban đầu gồm tên cho một công ty quân sự tư nhân ở Nga là Tập đoàn Wagner để củng cố lực lượng Nga ở Ukraine.

Phản ứng liên tiếp từ Triều Tiên diễn ra sau khi ngày 25/1, Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp 31 xe tăng M1 Abrams trong vài tháng tới cho Ukraine. Quyết định trên được Tổng thống Joe Biden công bố trong bài phát biểu tại Nhà Trắng trong bối cảnh nước này trước đó không mặn mà với ý tưởng triển khai xe tăng M1 Abrams vốn khó bảo trì tới Ukraine, nhưng đã thay đổi chiến thuật nhằm thuyết phục Đức gửi những chiếc xe tăng Leopard 2 dễ sử dụng hơn tới quốc gia Đông Âu này.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ cung cấp xe tăng M1 Abrams thông qua quỹ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine, cho phép chính quyền Tổng thống Biden mua vũ khí từ ngành công nghiệp nước này, thay vì lấy từ kho vũ khí hiện có của Mỹ, dù việc này sẽ mất thời gian hơn. Mặc dầu vậy, các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết việc chuyển giao các xe tăng M1 Abrams sẽ phải mất nhiều tháng chứ không phải vài tuần và động thái này của Washington là nhằm trang bị cho nền quốc phòng lâu dài của Ukraine.

Các binh sĩ Ukraine sẽ được huấn luyện sử dụng xe tăng Abrams ở một địa điểm chưa được xác định. Là loại vũ khí cực kỳ phức tạp và đắt tiền, xe tăng Abrams rất khó bảo trì và gây ra thách thức về tiếp tế hậu cần vì vận hành bằng nhiên liệu phản lực. Tổng chi phí của một chiếc xe tăng Abrams có thể khác nhau và có thể lên tới hơn 10 triệu USD cho mỗi chiếc xe tăng khi bao gồm cả việc huấn luyện và bảo trì.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết nước này sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, mở đường cho các quốc gia khác như Ba Lan, Tây Ban Nha và Na Uy cung cấp xe tăng Leopard cho nước này.

Quyết định của Mỹ và Đức được đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây đang giúp Ukraine chuẩn bị cho một cuộc phản công tiềm tàng vào mùa xuân nhằm đẩy Nga ra khỏi các vùng lãnh thổ hiện do Moskva kiểm soát.

Thùy Dương

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.