Triều Tiên dùng xe tải Trung Quốc để phóng rocket đa nòng

Triều Tiên hiện đang sử dụng loại xe tải do Trung Quốc sản xuất trong hệ thống pháo di động mới của nước này, vốn được công bố cách đây 5 ngày.

Triều Tiên dùng xe tải Trung Quốc để phóng rocket đa nòng ảnh 1

Hệ thống phóng rocket đa nòng mới của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters ngày 9/3 cho biết, theo những bức ảnh mà hãng này có được, Triều Tiên hiện đang sử dụng loại xe tải do Trung Quốc sản xuất trong hệ thống pháo di động mới của nước này, vốn được công bố cách đây 5 ngày.

Trong những bức ảnh được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải trước đó cho thấy phương tiện được sử dụng trong Hệ thống phóng rốckét đa nòng (MRLS) của Triều Tiên có phần thân xe và nhãn hiệu của dòng xe tải Sinotruk HOWO do Trung Quốc sản xuất. Đây là dòng xe tải được Triều Tiên sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khai thác mỏ và xây dựng.

Theo một chuyên gia quân sự, hệ thống MRLS của Triều Tiên có thể có khả năng hoạt động bên ngoài tầm bắn của các khí tài tương tự của Mỹ và Hàn Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì về thông tin trên mà chỉ khẳng định rằng Bắc Kinh cam kết thực thi các lệnh trừng phạt của LHQ nhằm vào Triều Tiên.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.