Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

Viện kiểm sát quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cùng ngày đã thông báo kết quả điều tra vụ tấn công mạng máy tính của bộ này hồi tháng 9/2016, cho thấy vụ việc do một tổ chức của Triều Tiên tiến hành.
Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ảnh 1

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun trong cuộc họp báo tại Seoul ngày 7/2/2016. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap ngày 2/5, Viện trên cho hay các tin tặc của Triều Tiên sử dụng các IP đặt ở khu vực Thẩm Dương của Trung Quốc và mã độc để tấn công mạng máy tính quốc phòng Hàn Quốc.

Theo viện trên, các tin tặc phân tích và thu thập những thông tin như mã vạch, giấy chứng nhận từ một doanh nghiệp phân phối vắcxin của Hàn Quốc, sau đó thông qua mạng trung gian của doanh nghiệp vắcxin này để xâm nhập và phát tán các mã độc vào hệ thống máy chủ và mạng máy tính của Bộ quốc phòng Hàn Quốc.

Hồi tháng 9/2016, mạng lưới điện toán nội bộ của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã bị tấn công bằng mã độc được cho là xuất phát từ Triều Tiên. Đây cũng là vụ tấn công mạng đầu tiên xuyên thủng được mạng lưới điện toán nội bộ của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Hậu quả vụ tấn công khiến một số tài liệu quân sự cấp độ 1 (tối mật) được cho là đã bị rò rỉ, trong đó có Kế hoạch tác chiến 5027 - kế hoạch tác chiến quân sự của liên quân Hàn - Mỹ nhằm đối phó trong trường hợp bùng nổ chiến tranh trên diện rộng khi Triều Tiên bất ngờ tấn công Hàn Quốc.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.