Triều Tiên dọa trút lửa xuống Hàn Quốc

Một bài viết đăng trên trang mạng DPRK Today của CHDCND Triều Tiên ngày 14/2 tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ “trút lửa” xuống đồn lũy xâm lược nếu bất kỳ kẻ nào cho thấy dấu hiệu khiêu khích.
Triều Tiên dọa trút lửa xuống Hàn Quốc ảnh 1

Quang cảnh khu vực thực hiện vụ phóng tên lửa đất đối đất tầm trung "Pukguksong-2" tại tỉnh Bắc Pyongan ngày 11/2. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn bài bình luận trên có đoạn viết: “Bọn bù nhìn (ở Hàn Quốc) không hề che đậy mục đích của việc tiến hành tập trận là thực hiện một đòn tấn công phủ đầu vào các căn cứ hạt nhân và tên lửa của chúng ta, cho thấy ý đồ của Mỹ và những kẻ theo đuôi chúng là tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực chống lại Triều Tiên”.

Bài bình luận còn cáo buộc rằng Hàn Quốc đang thảo luận với Mỹ về việc tiến hành cuộc tập trận quân sự chung thường niên lớn nhất từ trước tới nay nhằm khuấy động không khí chuẩn bị chiến tranh.

Ngoài ra, bài viết cũng nói thêm rằng Triều Tiên sở hữu các loại vũ khí hạt nhân mạnh mẽ nhất cũng như các biện pháp tấn công chiến lược hiện đại, đồng thời tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng áp dụng “một biện pháp đáp trả cực kỳ mạnh mẽ” để chống lại các cuộc tập trận mà Hàn Quốc và Mỹ đang chuẩn bị tiến hành.

Những tuyên bố mạnh mẽ này được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận mang tên “Giải pháp Then chốt” và “Đại bàng Non” vào tháng 3/2017. Triều Tiên luôn coi đây là cuộc tập dượt cho một cuộc xâm lược mặc dù Hàn Quốc và Mỹ vẫn tuyên bố hoạt động này về bản chất mang tính phòng vệ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.