Triều Tiên dọa tấn công Nhật Bản nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra

Nếu Mỹ "khơi mào chiến tranh hạt nhân", Bình Nhưỡng sẽ "triển khai quyền tấn công hạt nhân phủ đầu để hủy diệt các thành trì của bè lũ xâm lược", và Nhật Bản "sẽ không bao giờ là một sự ngoại lệ".

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn bài báo trên tờ "Rodong Sinmun", cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền, ngày 17/3 cho biết nếu Mỹ "khơi mào chiến tranh hạt nhân", Bình Nhưỡng sẽ "triển khai quyền tấn công hạt nhân phủ đầu để hủy diệt các thành trì của bè lũ xâm lược", đồng thời nêu rõ Nhật Bản "sẽ không bao giờ là một sự ngoại lệ".

Triều Tiên dọa tấn công Nhật Bản nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong Un trong một chuyến đi thị sát các đơn vị tiền tiêu. Ảnh: Internet

Tuyên bố được đăng trên bài báo đả kích "lũ phản động Nhật Bản" do kêu gọi "bổ sung các lệnh trừng phạt độc lập" đối với Triều Tiên. Bài báo có đoạn viết: "Sẽ là sai lầm chết người nếu Nhật Bản cho rằng sẽ an toàn khi chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên và khi 'Lực lượng phòng vệ Nhật Bản' tham chiến. Nhật Bản không phải là một ngoại lệ".

Trong khi đó, vào cùng ngày, một quan chức cho hay các cư dân trên đảo Baengnyeong, hòn đảo Hàn Quốc gần đường biên giới trên biển với Triều Tiên nhất, đã tỏ ra không mấy quan tâm tới cảnh báo của Bình Nhưỡng, theo đó hối thúc họ di tản trước khi xảy ra "các cuộc tấn công vũ bão".

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.