Triều Tiên dọa phá bỏ KCN liên doanh với Hàn Quốc

CHDCND Triều Tiên ngày 7/2 đã cảnh báo Hàn Quốc rằng nước này có thể phá bỏ khu công nghiệp liên doanh Kaesong nếu Xơun gắn dự án này với các lệnh trừng phạt nhằm vào vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng hồi tháng 12 năm ngoái.

CHDCND Triều Tiên ngày 7/2 đã cảnh báo Hàn Quốc rằng nước này có thể phá bỏ khu công nghiệp liên doanh Kaesong nếu Xơun gắn dự án này với các lệnh trừng phạt nhằm vào vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng hồi tháng 12 năm ngoái.


Phát ngôn viên của Ủy ban hợp tác kinh tế Triều Tiên tuyên bố: "Nếu bất cứ ai động tới Kaesong, dù ở mức độ nhỏ nhất và dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi sẽ coi đó là một hành động trừng phạt khắc nghiệt nhằm vào Bình Nhưỡng. Chúng tôi sẽ rút bỏ mọi ưu đãi dành cho Kaesong và biến khu vực này trở lại thành khu quân sự".


Khu công nghiệp Kaesong, nằm trên lãnh thổ Triều Tiên là mối liên kết kinh tế hàng đầu giữa hai miền Triều Tiên. Hơn 120 công ty Hàn Quốc hoạt động tại đây trong các lĩnh vực may mặc, giày dép, dụng cụ nhà bếp và thuê 53.000 nhân công Triều Tiên.


Cùng ngày, Bộ Tài chính Hàn Quốc xác nhận họ sẽ áp dụng các lệnh trừng phạt mới nhất của LHQ đối với Triều Tiên bất chấp cảnh báo của Bình Nhưỡng về các hậu quả.

T.H

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.