Triều Tiên dọa hủy tham gia Thế vận hội mùa Đông PyeongChang

Ngày 14/1, Triều Tiên đã chỉ trích Hàn Quốc vì những phát biểu họp báo gần đây của Tổng thống Moon Jae-in ngụ ý rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giúp mở ra cuộc đàm phán liên Triều. Bình Nhưỡng cũng đe dọa hủy bỏ kế hoạch tham gia Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018.
Triều Tiên dọa hủy tham gia Thế vận hội mùa Đông PyeongChang ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại cuộc họp ở Seoul ngày 29/11/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) nêu rõ: "Chúng ta sẽ chủ động nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều, nhưng sẽ không bỏ qua bất kỳ hành vi xấu xa nào 'dội nước lạnh' vào những nỗ lực ấy". 

Ngoài ra, phía Triều Tiên cũng gián tiếp đe dọa rút lại quyết định tham dự Thế vận hội PyeongChang, nhấn mạnh "Hàn Quốc sẽ nhận ra rằng con tàu và chiếc xe buýt sẽ đưa phái đoàn của chúng tôi tới Thế vận hội mùa Đông vẫn ở lại Bình Nhưỡng. Tốt hơn là Chính phủ Hàn Quốc hãy suy nghĩ kỹ về những hậu quả tồi tệ mà hành vi khiếm nhã của họ có thể gây ra".

Trong cuộc họp báo vừa qua nhân dịp Năm Mới, Tổng thống Moon Jae-in cho rằng việc nối lại cuộc đàm phán liên Triều chủ yếu nhờ vào nỗ lực của ông Trump, ý chỉ các biện pháp trừng phạt cứng rắn của Mỹ có thể đã khiến Triều Tiên phải bước vào bàn đàm phán.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.