Triều Tiên dọa đáp trả cứng rắn với tập trận Mỹ-Hàn

Triều Tiên tuyên bố sẽ có “hành động quân sự cứng rắn” đối với Hàn Quốc và Mỹ trong bối cảnh hai nước đồng minh này dự kiến tiến hành cuộc tập trận chung vào cuối tháng 8/2015.
Ngày 8/8, Triều Tiên tuyên bố sẽ có “hành động quân sự cứng rắn” đối với Hàn Quốc và Mỹ trong bối cảnh hai nước đồng minh này dự kiến tiến hành cuộc tập trận chung vào cuối tháng 8/2015.
Tuyên bố của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) có đoạn: “Cuộc tập trận mang tên ‘Người bảo vệ Tự do Ulchi’ sẽ kéo theo hành động đáp trả quân sự mạnh mẽ của quân đội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nhằm bảo vệ vững chắc phẩm giá dân tộc và chủ quyền quốc gia”.
Triều Tiên dọa đáp trả cứng rắn với tập trận Mỹ-Hàn ảnh 1

Tên lửa đạn đạo liên lục địa KN-08 của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Tuyên bố trên, được hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích đăng, còn cho rằng nỗ lực của Hàn Quốc và Mỹ trong việc gọi cuộc tập trận này là “minh bạch, mang tính phòng thủ, thường kỳ và cởi mở” không thể che đậy được bản chất gây hấn và phản động của hoạt động này, đồng thời gọi đây là một động thái đe dọa điển hình về việc thực hiện một đòn tấn công hạt nhân phủ đầu chống Triều Tiên.Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ liên Triều vẫn căng thẳng. Hai bên chưa có cuộc gặp cấp cao nào kể từ tháng 1/2014 và có thể sẽ không tổ chức được lễ kỷ niệm chung nhân kỷ niệm 70 năm ngày bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi ách thống trị thực dân của Nhật Bản vào ngày 15/8 tới.
T.N

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.