Triều Tiên đề nghị Nga tiếp tục sử dụng lao động nước này

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, đoàn đại biểu Hạ viện Nga ngày 16/4 đã kết thúc chuyến thăm tới Bình Nhưỡng và cho biết Triều Tiên đã bày tỏ hy vọng những lao động nước này tiếp tục được làm việc tại Nga.
Chú thích ảnh
Công nhân Triều Tiên làm việc tại một nhà máy ở khu công nghiệp Kaesong. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nghị sỹ Fedot Tumusov thuộc đảng nước Nga Công lý, khối Chủ nghĩa xã hội, thuộc đoàn đại biểu Hạ viện Nga thăm Bình Nhưỡng cho biết tất cả các lao động Triều Tiên đang làm việc ở nước ngoài là một trong số những biện pháp giải quyết vấn đề kinh tế - xã hội của nước này. Phía Triều Tiên đã bày tỏ mong muốn Nga tiếp tục tạo việc làm cho lao động nước này.

Tuy nhiên, ông Tumusov lưu ý tất cả lao động Triều Tiên phải rời khỏi Nga vào cuối năm nay theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Ông Tumusov cho rằng việc Triều Tiên đề nghị lao động của nước này tiếp tục được làm việc tại Nga là vấn đề "hết sức khó”.

Nghị sỹ này cho biết thêm: “Triều Tiên đã thực hiện tất cả các yêu cầu chủ yếu do Hội đồng bảo an đề ra, nhưng Mỹ vẫn duy trì lập trường khắc nghiệt một cách quá mức đối với vấn đề hợp tác kinh tế với Triều Tiên”.

HĐBA LHQ đã ra nghị quyết số 2397 nhằm trừng phạt Triều Tiên sau khi nước này phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa “Hwasong-15” vào tháng 12/2017, theo đó quy định tất cả lao động Triều Tiên làm việc ở nước ngoài phải về nước hạn cuối vào cuối năm 2019.

Tiếp đó vào tháng 9/2017, HĐBA LHQ ra nghị quyết số 2375 tăng cường trừng phạt Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần 6, theo đó cấm các nước cấp giấy phép làm việc mới cho lao động Triều Tiên, đồng thời không được gia hạn cho lao động Triều Tiên khi kết thúc hợp đồng.

Như vậy, căn cứ nghị quyết của HĐBA LHQ, Nga phải hồi hương tất cả các lao động Triều Tiên đang làm việc tại nước này vào cuối năm nay.

Hữu Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.