Triều Tiên đe dọa sẽ hủy diệt Mỹ

Triều Tiên ngày 12/1 cho biết vụ thử hạt nhân của nước này không nhằm mục đích khiêu khích hay đe dọa, nhưng Bình Nhưỡng đã đặt ra những kế hoạch về một hệ thống các vũ khí có khả năng hủy diệt toàn bộ nước Mỹ.
Triều Tiên đe dọa sẽ hủy diệt Mỹ ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un phát biểu tại Bình Nhưỡng ngày 1/1/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Một bài bình luận dài của hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên đã nhấn mạnh tuyên bố của nước này rằng vụ thử nghiệm hôm 6/1 vừa qua là một quả bom hydro thu nhỏ đầy sức mạnh, đánh dấu "một tầm cao mới" trong việc nghiên cứu của Bình Nhưỡng về một sự răn đe hạt nhân đáng tin cậy.

Bình luận của KCNA cho rằng vụ thử hạt nhân trên là giai đoạn không thể thiếu trong "tiến trình bình thường" mà các nước khác đã tiến hành để phát triển một quả bom H phân hạch hai giai đoạn. KCNA nêu rõ: "Vụ thử hạt nhân trên không nhằm 'đe dọa' và 'khiêu khích' bất kỳ ai với một mục đích cụ thể", đồng thời nhấn mạnh trọng tâm chính là cung cấp một "sự bảo đảm chắc chắn" về khả năng phòng thủ của Triều Tiên trước một cuộc tấn công từ các thế lực thù địch.

Cùng ngày, giới chức Mỹ và Hàn Quốc cho biết đang thảo luận về việc triển khai thêm các phương tiện chiến lược của Mỹ tới khu vực song không bao gồm các đầu đạn hạt nhân. Các quan chức Mỹ cho biết việc triển khai thêm khí tài chiến lược có nghĩa là những máy bay ném bom có khả năng mang tên lửa hạt nhân, chứ không phải bố trí vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc như trước đây.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.