Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội, mở rộng lực lượng hạt nhân

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng đã quyết định tăng cường lực lượng hạt nhân cả về chất lượng lẫn số lượng.
Chú thích ảnh
 Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn Hwasong-18 của Triều Tiên trong vụ phóng thử ngày 13/7/2023. Ảnh: KCNA

Theo đài Sputnik (Nga), quyết định này được thông qua tại cuộc họp của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Cuộc họp do Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong-un chủ trì. Phát biểu tại cuộc họp, ông Kim Jong-un nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Quân đội Nhân dân theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu của tác chiến hiện đại, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực tác chiến thực tế.

KCNA cho biết Quân ủy Trung ương đã thông qua nhiều biện pháp nhằm nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phục vụ các hệ thống tác chiến, củng cố sức mạnh lực lượng hạt nhân cả về chất lượng và số lượng, đồng thời thúc đẩy lộ trình chuẩn hóa, chuyên môn hóa và hiện đại hóa các căn cứ quân sự với tầm nhìn dài hạn.

Bên cạnh đó, Quân ủy Trung ương cũng xác định phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác huấn luyện, đồng thời thúc đẩy điều mà KCNA gọi là “cuộc cách mạng trong giáo dục quân sự”.

Động thái trên phản ánh việc Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi mục tiêu tăng cường năng lực hạt nhân, bất chấp các biện pháp trừng phạt quốc tế và sức ép ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã tiến hành nhiều vụ thử tên lửa, trong đó có các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20. Theo các thông tin được công bố, loại tên lửa này có tầm bắn ước tính khoảng 15.000 km, đủ khả năng vươn tới phần lớn lãnh thổ lục địa của Mỹ.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.