Triều Tiên dàn 300 hệ thống phóng rocket đa nòng dọc biên giới

Triều Tiên đang triển khai khoảng 300 hệ thống phóng rocket đa nòng (MLRS) cỡ 122 ly dọc theo biên giới với Hàn Quốc.
Triều Tiên dàn 300 hệ thống phóng rocket đa nòng dọc biên giới ảnh 1

Ảnh minh họa.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nhiều nguồn tin của quân đội Hàn Quốc ngày 24/4 cho biết Triều Tiên đang triển khai khoảng 300 hệ thống phóng rocket đa nòng (MLRS) cỡ 122 ly dọc theo biên giới với Hàn Quốc. Các hệ thống này có thể bắn được tới Seoul và các khu vực lân cận.

Theo một nguồn tin giấu tên, Bình Nhưỡng bắt đầu triển khai các hệ thống này theo đơn vị cấp trung đoàn dọc theo Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên kể từ năm 2014, điều này cho thấy sự cần thiết cấp bách phải đối phó với mối đe dọa trên. Trong khi đó, một nguồn tin khác cho rằng với việc triển khai nói trên, số lượng các MLRS và pháo tầm xa dọc theo DMZ sẽ vượt qua con số 600.

Nhiều chuyên gia quân sự nhận định hiện Hàn Quốc chưa có các loại vũ khí để đối phó với mối đe dọa như trên và biện pháp duy nhất Seoul có thể sử dụng là tấn công phủ đầu, tuy nhiên điều này có thể khơi mào cho một cuộc xung đột.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố họ không thể xác nhận liệu Bình Nhưỡng đã triển khai các MLRS cỡ 122 ly hay chưa mà chỉ nhấn mạnh rằng những biện pháp đối phó với các hệ thống như vậy đã được đưa vào kế hoạch quốc phòng giai đoạn 2017-2021.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.