Triều Tiên có thể nhượng bộ về hạt nhân vào năm tới

Viện Nghiên cứu Chính sách Asan của Hàn Quốc ngày 15/12 đã đưa ra dự đoán rằng vào năm tới Triều Tiên có thể sẽ có những bước thỏa hiệp về việc phát triển vũ khí hạt nhân của nước này, do phải đối mặt với những đe dọa của Mỹ về các phương án quân sự cũng như gặp khó khăn về tài chính.

Dự báo về tình hình chính trị toàn cầu trong năm tới của viện trên có đoạn viết: “Trong năm 2017 này, Triều Tiên vẫn chưa có bước thỏa hiệp nào về mặt ngoại giao. Tuy nhiên, năm 2018 sẽ khác và có thể là năm có những bước nhượng bộ với cộng đồng quốc tế”.

Triều Tiên có thể nhượng bộ về hạt nhân vào năm tới ảnh 1

Vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 của Triều Tiên ngày 29/11. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Viện trên cũng nhấn mạnh rằng sau hàng chục vụ thử tên lửa đạn đạo và một vụ thử hạt nhân năm 2017, cũng như tuyên bố đã hoàn tất sức mạnh hạt nhân quốc gia, Triều Tiên cần phải sở hữu tới 100 tên lửa đạn đạo liên lục địa, thử tên lửa đạn đạo có gắn đầu đạn hạt nhân từ trên không và thành công trong việc thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm để được công nhận là nước có vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, Triều Tiên ít có cơ hội để thực hiện thêm các hành động khiêu khích vì nếu Bình Nhưỡng làm như vậy, Mỹ sẽ phản đối mạnh mẽ và có thể thực hiện phương án quân sự, “điều này có thể khiến Triều Tiên chỉ có phương án duy nhất là nhượng bộ”.

Viện trên còn cho rằng Triều Tiên sẽ tìm cách tạo ra bước đột phá với cộng đồng quốc tế vào năm tới, có thể là thông qua Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc, trong khi tình hình kinh tế khó khăn cũng có thể gây nhiều trở ngại cho Bình Nhưỡng trong việc tìm nguồn tài chính trên con đường trở thành một quốc gia hạt nhân.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.