Triều Tiên có thể đang xây thêm bệ phóng tên lửa mới

Triều Tiên có thể đang xây dựng một bệ phóng tên lửa mới tại một cơ sở ở miền Tây Bắc nước này.
Viện Mỹ - Triều thuộc Đại học Johns Hopkins của Mỹ ngày 28/10 cho biết Triều Tiên có thể đang xây dựng một bệ phóng tên lửa mới tại một cơ sở ở miền Tây Bắc nước này.Theo nguồn tin trên, các hình ảnh chụp từ vệ tinh hôm 9/10 cho thấy một cơ sở có thể là bệ phóng tên lửa di động mới đang được xây dựng ở Tongchang-ri - nơi cũng có một cơ sở tương tự mới được phát hiện hồi tháng 8 vừa qua.
Triều Tiên có thể đang xây thêm bệ phóng tên lửa mới ảnh 1

Tên lửa tầm xa của CHDCND Triều Tiên được phóng đi từ Trung tâm vũ trụ Sohae ở Tongchang-ri ngày 12/12/2012. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trên trang web 38 North, Viện Mỹ - Triều tiết lộ rằng một con đường nối khu vực bệ phóng bị tình nghi nói trên với một tòa nhà lắp ráp tên lửa và một ga đầu mối đang được xây dựng cùng với hai cây cầu mới tại bệ phóng vệ tinh Sohae ở Tongchang-ri. Trang web có đoạn: "Con đường mới này đang được xây dựng và mở rộng để phục vụ cho các xe hạng nặng", gồm cả các xe chở bệ phóng tên lửa di động.Công trình nói trên có thể là bệ phóng tên lửa thứ hai, trước đó được coi là nơi đặt radar song tới nay, viện trên cho rằng khu vực này có thể là bệ phóng tên lửa di động do những hình ảnh dường như phác thảo nên một khu vực bệ phóng tên lửa hình chữ nhật.Cũng theo trang web trên, công việc xây dựng bệ phóng tên lửa đầu tiên, được phát hiện qua vệ tinh hôm 25/8, đã dừng lại trong hơn 2 tháng qua. Ngoài ra, các hoạt động liên quan tới việc nâng cấp bệ phóng Sohae hiện thời có thể sẽ được hoàn thành sớm trong khi công trình xây dựng liên quan tới các bệ phóng tên lửa di động mới có lẽ sẽ phải tới giữa năm 2014 mới hoàn thành.TN (Theo Kyodo)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.