Triều Tiên có thể đã sử dụng tên lửa giả trong lễ diễu binh

Một số chuyên gia cho rằng các loại tên lửa mà CHDCND Triều Tiên vừa trình diễn trong lễ diễu binh ngày 15/4 kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành có thể là giả.
Triều Tiên có thể đã sử dụng tên lửa giả trong lễ diễu binh ảnh 1

Một loại tên lửa được Triều Tiên trưng bày tại lễ diễu binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng ngày 15/4. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong lễ diễu binh, Triều Tiên đã trình diễn nhiều loại vũ khí tối tân, khiến thế giới lo ngại rằng chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng đã phát triển hơn dự đoán.

Tuy nhiên, báo The Sun (Anh) dẫn lời giám đốc điều hành mạng tin NK News (Mỹ) Chad O'Carroll đã bày tỏ sự hoài nghi sau khi phát hiện đầu của một tên lửa "đã lung lay ở mức có thể dễ nhận ra".

Các đoạn ghi hình về lễ diễu binh của kênh BBC cũng cho thấy một số tên lửa dường như có phần đầu bị lung lay.

Trong khi đó, chuyên gia phân tích cao cấp thuộc tổ chức nghiên cứu tư nhân Mạng lưới Quốc phòng Hàn Quốc, ông Lee Il-woo nghi ngờ Triều Tiên đã sử dụng tên lửa giả để gây ấn tượng với thế giới bên ngoài.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).