Triều Tiên chỉ trích Nhật Bản thiếu thiện chí trong tiến trình phi hạt nhân hóa

Ngày 10/7, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, đã chỉ trích Nhật Bản thiếu thiện chí đối với Bình Nhưỡng, đồng thời kêu gọi Tokyo có hành động thiết thực nếu thực sự muốn hòa bình và ổn định trong khu vực.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera trong cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Tokyo ngày 15/9/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một bài xã luận, Rodong Sinmun cho rằng Nhật Bản đang “viện cớ” để đạt được mục tiêu trở thành một cường quốc quân sự thông qua chính sách thù địch, bất chấp chiều hướng hòa bình đang gia tăng xung quanh Bán đảo Triều Tiên.

Bài xã luận nhấn mạnh: “Nếu Nhật Bản thực sự muốn hòa bình và ổn định trong khu vực, nước này cần đưa ra quyết định rõ ràng, đó là đền bù những tội ác mà Nhật Bản gây ra đối với đất nước Triều Tiên trong quá khứ”, ám chỉ tới thời kỳ đô hộ thực dân của Nhật Bản trên Bán đảo Triều Tiên năm 1910-1945.

Triều Tiên liên tục đưa ra các tuyên bố chỉ trích Nhật Bản, bởi Tokyo luôn kêu gọi duy trì sức ép mạnh mẽ và các biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng cho tới khi Triều Tiên phá hủy hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Mới đây nhất, cũng trong ngày 10/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera một lần nữa nhấn mạnh lập trường của Tokyo cho rằng cần tiếp tục duy trì lệnh trừng phạt cho đến khi Bình Nhưỡng phá hủy hoàn toàn kho vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Theo Bộ trưởng Onodera, việc Triều Tiên bắt tay cụ thể vào việc phá hủy chương trình hạt nhân, tên lửa là "vẫn chưa đủ", điều Tokyo chờ đợi là Triều Tiên phải làm việc này một cách "hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược". Do đó, ông cho rằng cần thiết phải duy trì lệnh trừng phạt cho đến khi công việc phá bỏ này hoàn thành.

Cùng ngày 10/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố khẳng định lập trường của Bắc Kinh trong vấn đề Triều Tiên là nhất quán và nước này luôn hành xử đúng trách nhiệm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo thường kỳ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Bắc Kinh có thể tìm cách làm chệch hướng những nỗ lực của Washington nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc lâu nay ủng hộ tiến trình hướng tới hòa bình và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, đồng thời cam kết sẽ đóng vai trò tích cực trong tiến trình này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.