Triều Tiên chào bán tên lửa đạn đạo

Tập đoàn thương mại Haesong của Triều Tiên đã chào bán một loạt hệ thống vũ khí, gồm cả tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM), cho một nhà buôn của Anh. Công ty này ra giá trên 100 triệu USD cho một hệ thống IRBM.
Ngày 27/6, mạng tin “NK News” có trụ sở tại Mỹ chuyên đưa tin liên quan đến Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng đã tìm cách bán tên lửa đạn đạo tầm bắn 3.500 km cho một nhà buôn của Anh.
Triều Tiên chào bán tên lửa đạn đạo ảnh 1

Thiết bị quân sự được cho là tên lửa tầm trung Musudan của Triều Tiên được giới thiệu trong lễ duyệt binh ở Bình Nhưỡng tháng 10/2010. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin trên, một báo cáo của Liên hợp quốc gần đây phát hiện Tập đoàn thương mại Haesong của Triều Tiên đã chào bán một loạt hệ thống vũ khí, gồm cả tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM), cho một nhà buôn bán vũ khí, nhưng không nói rõ đề nghị này được thực hiện khi nào.

NK News cho biết công ty trên đã ra giá trên 100 triệu USD cho một IRBM và nói thêm rằng trong khi có tin nói Triều Tiên đã bán các tên lửa tầm ngắn hơn được cải tiến từ tên lửa Scud cũ cho một số nước Trung Đông. Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng cố tìm cách chào bán một hệ thống tên lửa tầm bắn xa hơn. Theo NK News suy đoán, đây có thể là tên lửa Musudan mà lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng hồi tháng 10/2010.

Tên lửa Musudan chưa bao giờ được bắn thử mặc dù Triều Tiên có thể đã cân nhắc thử từ hồi đầu năm nay, khi căng thẳng cận kề mức nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên. Tên lửa này được phát triển dựa trên loại tên lửa đạn đạo thời Xôviết và có thể bắn tới lãnh thổ Guam của Mỹ nếu được phóng từ bờ biển phía Đông của Triều Tiên,

Liên quan đến đề nghị chào hàng của Triều Tiên, NK News dẫn nguồn một số chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng có thể chào bán tên lửa này để thăm dò phản ứng của khách hàng. Các chuyên gia nhấn mạnh với việc cộng đồng quốc tế duy trì kiểm soát chặt chẽ tất cả các lô hàng xuất nhập khẩu của nước này, Triều Tiên không thể bán các tên lửa ngay cả khi đã đạt được thỏa thuận.


TN

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.