Triều Tiên cáo buộc phương Tây đang tạo ra ‘NATO phiên bản châu Á’

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang xây dựng liên minh quân sự ở châu Á có nhiều điểm tương đồng với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời chỉ trích hành động của ba nước này là mối đe dọa đối với sự ổn định của khu vực.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ tham gia cuộc tập trận chung vượt sông tại Sông Namhan ở Yeoju, Hàn Quốc, ngày 20/10/2023. Ảnh minh họa: YONHAP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Bình Nhưỡng lên án mạnh mẽ “sự phô trương sức mạnh quân sự liều lĩnh và khiêu khích” của Washington, Tokyo và Seoul, đặc biệt là cuộc tập trận quân sự chung mang tên Freedom Edge ở vùng biển gần nước này.

Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29/6, nhằm “thúc đẩy khả năng tương tác ba bên và bảo vệ tự do vì hòa bình và ổn định”. Theo Hải quân Mỹ, cuộc tập trận có sự tham gia của một số tàu chiến, bao gồm cả tàu sân bay USS Theodore Roosevelt.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho hay cuộc tập trận lần này sẽ tập trung vào phòng thủ tên lửa đạn đạo, phòng không, tác chiến chống tàu ngầm, tìm kiếm cứu nạn, ngăn chặn hàng hải và huấn luyện phòng thủ trên mạng. JCS cũng tuyên bố 3 bên sẽ tiếp tục mở rộng Freedom Edge trong tương lai.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng mục tiêu thực sự của Mỹ là thống trị thế giới và bao vây các quốc gia độc lập. Tuyên bố của bộ nêu rõ chính sách này “đã vượt lằn ranh đỏ và đang mang lại sự thay đổi rất tiêu cực trong môi trường an ninh thế giới”.

Theo Bình Nhưỡng, cuộc tập trận Freedom Edge là nỗ lực nhằm củng cố khối quân sự Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc, vốn đã cam kết đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào mà một trong ba bên phải đối mặt.

Giới chức Triều Tiên lập luận cam kết này gợi nhớ đến điều khoản phòng thủ tập thể của NATO. Điều khoản nêu rõ bất kỳ cuộc tấn công nào vào một quốc gia thành viên cũng sẽ được coi là cuộc tấn công vào tất cả các thành viên.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh: “Điều này có nghĩa là mối quan hệ Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc đã có diện mạo hoàn chỉnh của NATO phiên bản châu Á”.

Triều Tiên từ lâu đã phản đối các cuộc tập trận của Mỹ gần bán đảo Triều Tiên, coi đó là các cuộc diễn tập cho một cuộc tấn công có thể xảy ra. Bình Nhưỡng cũng đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm pháo binh và tên lửa trong khu vực.

Về phần mình, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh này không có kế hoạch mở rộng sang châu Á, song nhấn mạnh rằng khối này phải ứng phó với bối cảnh an ninh luôn thay đổi trong khu vực, vì điều này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng vượt xa phạm vi. Năm 2021, Mỹ, Anh và Australia đã thiết lập quan hệ đối tác an ninh mang tên AUKUS, trong đó Washington và London cam kết hỗ trợ Australia trong lĩnh vực tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Nghịch lý tại Hormuz: Tàu quan sát được giảm 94% nhưng hàng triệu thùng dầu vẫn đi qua

Iran tuyên bố eo biển Hormuz vẫn chưa được mở cửa trở lại, nhưng dữ liệu hàng hải cho thấy một bức tranh phức tạp hơn: Kpler ước tính khoảng 9,9 triệu thùng dầu/ngày vẫn đi qua tuyến đường thủy này trong tháng 9, trong khi Windward ghi nhận số lượt tàu có thể quan sát bằng AIS giảm tới 94% so với trước chiến tranh.

Slovenia: Sông băng biểu tượng có thể biến mất trong vài ngày tới

Slovenia: Sông băng biểu tượng có thể biến mất trong vài ngày tới

Từng thu hút người trượt tuyết vào mùa Hè và gắn bó với nhiều thế hệ như một biểu tượng di sản vùng Alps tại Slovenia, sông băng Triglav nay chỉ còn sót lại vài mảng băng nhỏ. Các nhà nghiên cứu cảnh báo những dấu tích cuối cùng này có thể biến mất hoàn toàn trong vài ngày tới.