Triều Tiên cân nhắc cho phép Trung Quốc khai thác đất hiếm

Triều Tiên có kế hoạch cho phép Trung Quốc tiếp cận một mỏ đất hiếm để đổi lấy khoản đầu tư của Bắc Kinh vào lĩnh vực năng lượng Mặt Trời nhằm giải quyết tình trạng thiếu điện kéo dài ở quốc gia Đông Bắc Á này.
Chú thích ảnh
 Đất hiếm chuẩn bị được đưa đi xuất khẩu tại Liên Vân Cảng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài viết đăng ngày 24/10 trên trang web chính thức, Hiệp hội sản xuất đất hiếm Trung Quốc cho biết nếu nước này đầu tư phát triển năng lượng Mặt Trời ở Triều Tiên, Bắc Kinh sẽ có quyền khai thác mỏ đất hiếm tại tỉnh Bắc Pyongan ở biên giới hai nước.

Theo hiệp hội trên, kinh phí đầu tư xây dựng một nhà máy năng lượng Mặt Trời công suất 2,5 triệu KW/h/ngày ở Triều Tiên ước tính khoảng 2,5 tỷ USD.

Bài viết dẫn lời một quan chức chính phủ Triều Tiên nhận định đây là thời điểm tốt nhất để Trung Quốc đầu tư vào Triều Tiên do 2019 là năm kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, khiến việc đàm phán trở nên dễ dàng hơn. 

Hiện Trung Quốc là nhà sản xuất đất hiếm hàng đầu thế giới, chiếm tới 95% sản lượng đất hiếm toàn cầu, trong khi nước láng giềng Triều Tiên được cho là có nguồn tài nguyên đất hiếm đáng kể chưa được khai thác.

Đất hiếm là một hợp chất chứa 17 thành phần hóa chất được dùng trong các sản phẩm điện tử công nghệ cao, tấm pin năng lượng Mặt Trời và công nghệ quân sự tiên tiến. 

Tuy nhiên, hiện chưa rõ kế hoạch đổi đất hiếm lấy các khoản đầu tư vào năng lượng Mặt Trời của Triều Tiên và Trung Quốc có tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm vào Bình Nhưỡng hay không.

Các biện pháp trừng phạt của LHQ áp đặt năm 2016 cấm Triều Tiên xuất khẩu, dù là trực tiếp hay gián tiếp, "vàng, quặng titan, quặng vanadium và khoáng sản đất hiếm", đồng thời quy định tất cả các nước phải cấm công dân mua các vật liệu này.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.