Triều Tiên bổ nhiệm thủ tướng mới

Sau phiên họp kéo dài một ngày của Quốc hội Triều Tiên, cựu Thủ tướng Pak Pong-ju đã được tái bổ nhiệm làm tân thủ tướng nước này.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1/4 đưa tin tại phiên họp kéo dài một ngày của Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội), Triều Tiên đã tái bổ nhiệm cựu Thủ tướng Pak Pong-ju làm tân thủ tướng nước này, thay ông Choe Yong-rim.

Triều Tiên bổ nhiệm thủ tướng mới ảnh 1

Cựu thủ tướng Pak Pong-ju (giữa) trở thành tân thủ tướng của Triều Tiên. Ảnh: AFP

Trước đó, hôm 31/3, ông Pak Pong-ju, 74 tuổi, đã được bổ nhiệm vào Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền. Ông Pak Pong-ju từng giữ cương vị Thủ tướng Triều Tiên từ năm 2003 đến 2007.

Ngoài ra, Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên còn thông qua một đạo luật nhằm củng cố vị thế của nước này với tư cách là một quốc gia hạt nhân phòng vệ cũng như thông qua luật phát triển vũ trụ và thành lập một cơ quan thăm dò vũ trụ quốc gia.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.