Triều Tiên bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao mới

Triều Tiên vừa bổ nhiệm một nhà ngoại giao kỳ cựu, có kinh nghiệm sâu rộng về đàm phán với Hàn Quốc và Mỹ làm Bộ trưởng Ngoại giao mới.
Triều Tiên bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao mới ảnh 1

Cựu thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho tại sân bay Changi, Singapore ngày 16/1/2015. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo hãng tin AP, Đại sứ quán Triều Tiên tại London ngày 16/5 thông báo cho chính quyền nước sở tại rằng cựu Thứ trưởng Ngoại giao Ri Yong Ho, cũng là cựu đại sứ của nước này tại Anh, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao mới của Triều Tiên. Ông Ri từng là nhà thương lượng hàng đầu của Triều Tiên trong các cuộc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân trước đây và từng tham gia các vòng đàm phán với Mỹ trong những năm 1990. Giới phân tích Seoul đánh giá việc bổ nhiệm này có thể nhằm khôi phục các nỗ lực ngoại giao đã bị trì hoãn lâu dài và cải thiện quan hệ với thế giới bên ngoài sau căng thẳng mới nảy sinh xung quanh vụ thử tên lửa lần thứ 4 của Bình Nhưỡng hồi tháng 1 vừa qua.Động thái này không tiết lộ lí do từ chức của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ri Su Yong. Tuy nhiên, Cơ quan Tình báo Hàn Quốc ngày 17/5 cho biết ông Ri Su Yong đã được đề bạt giữ chức Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên sau khi vị trí Bộ trưởng Ngoại giao được chuyển giao cho ông Ri Yong Ho. Trong một diễn biến khác, ngày 17/5, ông Kim Yong Nam, cố vấn thân thận của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã bất ngờ đến Bắc Kinh. Động thái này diễn ra một tuần sau khi Đảng Lao động Triều Tiên bế mạc đại hội đầu tiên ở Bình Nhưỡng trong 36 năm qua.Hãng tin Kyodo của Nhật Bản xác nhận ông Kim Yong Nam đã đến sân bay quốc tế Bắc Kinh vào sáng nay, sau đó đến Đại sứ quán Triều Tiên tại nước sở tại. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn chưa thông báo về chuyến thăm của ông Kim.Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết ông Kim và một trong năm ủy viên thường trực Bộ Chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên đang trên đường tới thăm một số quốc gia châu Phi.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.