Triều Tiên bày tỏ quan ngại dự án hệ thống phòng thủ tên lửa 'Vòm Vàng' của Mỹ

Ngày 27/5, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin Bộ Ngoại giao nước này đã bày tỏ quan ngại về dự án hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" (Golden Dome) của Mỹ, coi đây là một sáng kiến có thể gây ra những thách thức nghiêm trọng đối với an ninh khu vực.

Viện Nghiên cứu Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhận định kế hoạch "Vòm Vàng" phản ánh chính sách “Nước Mỹ trước tiên” và cảnh báo về khả năng dự án này có thể dẫn đến những căng thẳng liên quan đến việc phát triển khả năng phòng thủ tên lửa ngoài không gian.

Viện này cũng cáo buộc Mỹ đang nỗ lực thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa tích hợp, đồng thời phối hợp với các đồng minh nhằm tăng cường hợp tác quân sự trong trường hợp xảy ra các tình huống xung đột. 

Vào tuần trước, Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại về hệ thống "Vòm Vàng" và kêu gọi Mỹ từ bỏ việc phát triển dự án này. 

Ngày 20/5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" (Golden Dome), với tổng kinh phí lên tới 175 tỷ USD, dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trước khi kết thúc nhiệm kỳ của ông. Tổng thống Trump nhấn mạnh hệ thống này sẽ được trang bị công nghệ "thế hệ tiếp theo" với khả năng đánh chặn các tên lửa từ mọi nguồn, trong đó có cả những tên lửa được phóng từ khoảng cách xa hoặc từ không gian. 

Hệ thống "Vòm Vàng" sẽ được triển khai toàn diện trên đất liền, trên biển và trên không, để tạo thành một lá chắn phòng thủ hoàn chỉnh bảo vệ lãnh thổ Mỹ. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ phân bổ 25 tỷ USD từ ngân sách năm tới cho giai đoạn đầu xây dựng hệ thống.

Nguyễn Viễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.