Triều Tiên bắt cóc gần 2.000 người Hàn Quốc thời chiến

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay cho biết đã chính thức bổ sung thêm 417 người Hàn Quốc vào danh sách những người bị bắt cóc, nâng tổng số người nước này bị Triều Tiên bắt cóc trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên lên 1.991 người.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 8/5 cho biết đã chính thức bổ sung thêm 417 người Hàn Quốc vào danh sách những người bị bắt cóc, nâng tổng số người nước này bị Triều Tiên bắt cóc trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) lên 1.991 người.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn bộ trên, ông Kim Hyung Seok, nói: "Chính phủ sẽ tích cực tìm cách động viên những gia đình có người bị bắt cóc, trong đó có các biện pháp giúp họ khôi phục danh dự", ám chỉ thực tế rằng những người Hàn Quốc mất tích trong cuộc chiến tranh này thường bị nghi là những phần tử đào tẩu.

Số liệu thống kê trên là kết quả nghiên cứu mới đây của Ủy ban những người bị bắt cóc trong chiến tranh Triều Tiên, được thành lập vào năm 2010 trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc.

Tuy nhiên, phần lớn các tổ chức phi chính phủ ở Hàn Quốc đều cho rằng có tới hàng vạn người Hàn Quốc bị bắt cóc trong cuộc chiến tranh này.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.