Triệu tập 10 chuyên gia để lên phác đồ điều trị sởi

“Theo nguyên tắc, virus sởi thường tấn công đường hô hấp của các bệnh nhân dưới 2 tuổi và dưới 1 tuổi; còn bệnh nhân trên 10 tuổi thì tấn công vào não. Đường tấn công vào phổi thường nặng và nghiêm trọng hơn”- bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa nhiễm, BV Nhi đồng 1 cho biết.

BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa nhiễm, BV Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) vừa được Bộ Y tế triệu tập gấp trong ngày 15/4 cùng trên 10 chuyên gia y tế khác để xây dựng phác đồ điều trị mới cho bệnh sởi.

BS Trương Hữu Khanh cho biết: Phác đồ điều trị bệnh sởi về cơ bản đã có. Trong tình hình cấp thiết hiện tại, các chuyên gia viết sâu hơn về phương pháp hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân, để giúp các bác sĩ, các điều dưỡng trong điều trị cho bệnh nhân, tránh suy hô hấp nặng hơn. Điều này căn cứ trên thực tế số bệnh nhi bị biến chứng về phổi nhiều.

“Theo nguyên tắc, virus sởi thường tấn công đường hô hấp của các bệnh nhân dưới 2 tuổi và dưới 1 tuổi; còn bệnh nhân trên 10 tuổi thì tấn công vào não. Đường tấn công vào phổi thường nặng và nghiêm trọng hơn” – BS Khanh cho biết.

Triệu tập 10 chuyên gia để lên phác đồ điều trị sởi ảnh 1

Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Nhi Trung ương luôn trong tình trạng quá tải các ca bệnh sởi nặng. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Để phục vụ cho phác đồ chú trọng hỗ trợ hô hấp, các bệnh viện cần đủ ô xi, hệ thống thở và các máy thở phải đảm bảo “thông minh” – TS Khanh nói. Sự “thông minh” của thiết bị là có khả năng  hỗ trợ hô hấp theo tình trạng bệnh nhân.

Vấn đề  tập huấn người thực hiện phác đồ này cần được song song tiến hành, và cần thực hiện ngay lập tức. Trong điều kiện gấp rút hiện tại, thì các bệnh viện cần tập huấn tại chỗ và tập huấn cho tuyến dưới. Đồng thời, việc triển khai điều trị ở tuyến dưới rất quan trọng, để đảm bảo đủ trang thiết bị và nhân lực cho những trường hợp nặng ở tuyến trên.

Bên cạnh nội dung về phương pháp thở, nội dung về bổ sung vitamin A cũng được các chuyên gia y tế đặc biệt lưu ý trong phác đồ điều trị mới. Liều uống phải được tăng cường, và phân liều phù hợp với tình hình bệnh của trẻ. Phác đồ sử dụng kháng sinh trong điều trị sởi khi có viêm phổi cũng được viết lại kỹ hơn, phân mức độ trên cơ sở tình hình viêm phối do sởi đã trở nên khá trầm trọng.

Trong chuyến công tác gấp rút tại Hà Nội, BS Khanh đã đến thị sát trực tiếp tại Bệnh viện Nhi Trung ương. “Bệnh viện đã quá tải quá mức rồi” – BS Khanh nhận xét. Trong tình hình này, việc phân tuyến điều trị càng trở nên cần thiết.

Trong một diễn biến khác, ngày 15/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tới thăm hỏi bệnh nhân và nắm tình hình tại Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã có đã yêu cầu ngành Y tế phải đảm bảo đầy đủ thuốc điều trị cho bệnh nhi nhiễm sởi, mua ngay các loại thuốc còn thiếu, mua thêm thuốc để phòng tránh lây nhiễm chéo từ sởi sang các bệnh khác và ngược lại; xuất cấp toàn bộ máy thở còn lại trong nguồn dự trữ quốc gia, xem xét mua các máy thở mới, các thiết bị hỗ trợ hô hấp để kịp thời phục vụ điều trị bệnh nhân. Bằng bất cứ giá nào cũng phải đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất trong công tác điều trị các bệnh nhi”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thùy Hương

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.