Triều cường, thiên tai gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân

Liên tục trong 1 tuần qua, mưa kéo dài kết hợp với triều cường dâng cao, khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích sản xuất bị thiệt hại nặng ảnh hưởng đến kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân.
Chú thích ảnh
Triều cường dâng cao gây ngập cục bộ nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Từ ngày 17-20/10, triều cường nước biển dâng cao đã làm ngập cục bộ trên diện rộng; đặc biệt, nhiều đoạn đường trên tuyến Quốc lộ 1A, nước tràn qua đường khiến phương tiện giao thông qua lại gặp khó khăn. Có đoạn nước ngập sâu, người dân đi lại phải nhờ các phương tiện “cứu hộ” trợ giúp.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, ảnh hưởng của triều cường dâng cao tuy không gây ra thiệt hại lớn nhưng đã làm xáo trộn cuộc sống sinh hoạt, mua bán, kinh doanh của người dân.

Ông Tô Minh Đương, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải cho biết, người dân Đông Hải đã chủ động sống chung với triều cường, đặc biệt là người dân thị trấn Gành Hào. Bởi khu vực này mỗi khi triều cường lên cao là ngập trên diện rộng, người dân đã chủ động tôn tạo nền nhà nên nước chỉ ngập cục bộ ngoài đường, ảnh hưởng đến mua bán, kinh doanh, cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Theo Chủ tịch UBND thị xã Gia Rai Đỗ Minh Thắng, nhờ địa phương đã chủ động làm đê ngăn nước, bịt lại các cống, đập, nên gần đây khi triều cường dâng cao đã giảm được rất lớn tình trạng nước tràn dọc theo tuyến Quốc lộ 1A, không làm ảnh hưởng đến vùng sản xuất bên trong.

Tuy nhiên, theo thống kê bước đầu của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến ngày 20/10, mưa kèm theo lốc xoáy đã làm ngập úng, đổ ngã hơn 17.000 ha lúa Thu Đông. Trong số hơn 15.000 ha bị ngập úng có nhiều ha lúa chuẩn bị thu hoạch, lúa vừa mới gieo cấy, nên khả năng thiệt hại rất lớn. Mưa, lốc xoáy cũng làm sập 3 căn nhà và nhiều ha hoa màu chìm trong nước.

Để kịp thời khắc phục tình hình trên, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố nhanh chống phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai phương án bảo vệ sản xuất, phương án điều tiết nước để hạn chế ngập úng đối với diện tích sản xuất nông nghiệp, đặc biệt các địa phương có diện tích lúa ngập úng lớn như các huyện, thị xã Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long, Giá Rai…

Chú thích ảnh
Trà lúa sắp thu hoạch bị ngập úng, gây thiệt hại nặng. 

Ngoài ra, các địa phương cần huy động lực lượng Bộ đội, Biên phòng, Dân quân tại chỗ xuống địa bàn giúp dân triển khai biện pháp chống ngập úng, thu hoạch lúa... Bên cạnh đó, các địa phương khẩn trương thống kê diện tích lúa, hoa màu, nhà cửa bị thiệt hại, để kịp thời hỗ trợ, giúp dân ổn định cuộc sống, tái sản xuất.

Tuy nhiên hiện nay, theo dự báo sẽ còn tiếp tục mưa, trong khi đó Bạc Liêu đang vào con nước triều cường dâng cao nên khả năng ngập úng, tràn bờ bao diện tích trồng lúa, nuôi trồng thủy sản là rất cao, người dân cần chủ động ửng phó kịp thời.

Theo cơ quan chức năng, liên tiếp từ ngày 10-17/10, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, kèm theo lốc xoáy, lượng mưa đo được từ 183,7 mm- 257,7 mm, dẫn đến mực nước trên các kênh rạch vùng chuyên sản xuất lúa của tỉnh dâng cao từ  + 0,75 m đến + 0,85 m.

Tin, ảnh: Huỳnh Sử (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Trị: Một cá thể rùa biển khoảng 105 kg chết trôi dạt vào bờ

Quảng Trị: Một cá thể rùa biển khoảng 105 kg chết trôi dạt vào bờ

Ngày 13/10, ông Cáp Xuân Tá, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý một cá thể rùa biển nặng khoảng 105 kg được người dân phát hiện chết, trôi dạt vào bờ biển thôn Mỹ Thủy. 

 Chống chịu thiên tai: Bắt đầu từ mỗi ngôi nhà

Chống chịu thiên tai: Bắt đầu từ mỗi ngôi nhà

Biến đổi khí hậu đang khiến thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Năm 2026, Văn phòng Liên Hợp Quốc về giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã chọn chủ đề Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13/10: "Chống chịu thiên tai: Bắt đầu từ mỗi ngôi nhà".

Người gieo 'mầm xanh' cho những dòng sông công nghiệp

Người gieo 'mầm xanh' cho những dòng sông công nghiệp

Giữa mảnh đất Hải Phòng, có một doanh nhân lặng lẽ chọn cho mình hướng đi khác biệt, kiến tạo những khu công nghiệp sinh thái rợp bóng cây xanh, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Người gieo "mầm xanh" ấy là Tiến sĩ, Luật sư Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Shinec, chủ đầu tư Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền. Ông cũng là đại diện duy nhất của thành phố Cảng được vinh danh danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng" năm 2026, tại lễ tôn vinh do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 11/10 vừa qua.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?