Triều cường dâng cao vượt mức lịch sử tại Cần Thơ

Ngày 8/10, Đài Khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ cho biết, mực nước đỉnh triều trên các sông, rạch tại Cần Thơ trong đợt triều cường cuối tháng 8, đầu tháng 9 âm lịch đang lên nhanh, ở mức rất cao và vượt đỉnh triều lịch sử từng có 0,02 m.
Chú thích ảnh
Triều cường gây ngập nặng tại Cồn Khương (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

Theo đó, lúc 7 giờ ngày 8/10, mực nước thực đo cao nhất trên sông Hậu tại trạm Long Xuyên đạt 2,67 m (trên mức báo động III: 0,17 m), tại trạm Cần Thơ đạt 2,17 m (trên mức báo động III: 0,27 m; vượt mức lịch sử: 0,02 m).

Dự báo mực nước đỉnh triều trong đợt triều cường cuối tháng 8, đầu tháng 9 âm lịch trên các sông rạch thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục lên cao trong 2-3 ngày tới và đạt đỉnh vào các ngày 10-11/10 (ngày 2-3/9 âm lịch), sau đó ít biển đổi.

Đỉnh triều cao nhất trong đợt triều cường này tại trạm Cần Thơ có khả năng lên mức 2,20-2,25 m (trên mức báo động III từ 0,30-0,35 m). Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày là lúc 6 giờ - 8 giờ và 17 giờ - 19 giờ.

Từ sáng sớm ngày 7/10, triều cường xuất hiện đã gây ngập nhiều tuyến đường nội ô thành phố và các quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ, gây xáo trộn cho cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Tại quận Ninh Kiều, các tuyến đường như Mậu Thân, 30-4. Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đình Phùng… nước lên cao tràn vào nhà dân, đặc biệt là các tuyến đường ở gần bờ sông tình trạng ngập khá nghiêm trọng.

Nghiêm trọng hơn, vào rạng sáng ngày 8/10, tại khu vực cồn Khương thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nước từ sông Hậu đã tràn qua bờ đê bao vào gây ngập nhà cửa, vườn cây của hơn 20 hộ dân.

Ông Phạm Văn Năm, phường Cái Khế cho biết, đã sinh sống tại cồn Khương gần 30 năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy nước dâng cao như vậy. Những năm trước, dù trong các đợt triều cường cũng thường gây vỡ đê bao nhưng cũng không tràn qua đê. Theo ông Năm, những hộ dân ở đây đã quen với việc triều cường gây ngập lụt vào thời điểm cuối tháng 8 đầu tháng 9 âm lịch hàng năm nhưng năm nay nước quá lớn và lên nhanh nên bất ngờ nên người dân không kịp xoay sở.

Chiều ngày 8/10, ông Nguyễn Quý Ninh, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cho biết: Hiện địa phương đang huy động phương tiện, vật tư tổ chức khắc phục nhanh sự cố vỡ đê bao tại cồn Khương. Đồng thời, hỗ trợ các hộ dân di dời người và tài sản ra khỏi các khu vực ngập đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng tuần tra, túc trực tại các chốt dân phòng, nhà thông tin khu vực để hỗ trợ người dân khi có sự cố xảy ra. Các quận, huyện trên địa bàn thành phố cần chủ động ứng phó với tình trạng ngập lụt vùng trũng thấp và các đô thị ven sông.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.