Triều cường dâng cao, tuyến Quốc lộ 1 qua Cà Mau ngập sâu

Triều cường dâng cao khiến cho đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Cà Mau bị ngập sâu, phương tiện di chuyển khó khăn.

Theo ghi nhận, từ sáng đến trưa 8/12, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận xã Vĩnh Mỹ, phường Láng Tròn, phường Giá Rai và phường Tân Thành, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau vẫn còn bị ngập.

Triều cường dâng cao, có nơi ngập hơn nửa bánh xe máy, khiến cho việc di chuyển và đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các em học sinh di chuyển đến trường vào buổi sáng và tan tầm vào buổi trưa.

Những vị trí bị ngập sâu nằm giáp với sông Cà Mau - Bạc Liêu, nên mỗi khi triều cường dâng cao thường gây ngập rất nhanh, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân tại các khu vực này.

Anh Đặng Văn Đông (ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) cho biết, triều cường dâng cao gây ngập Quốc lộ 1 đã xuất hiện 3 - 4 ngày nay, thường là vào buổi sáng, khiến cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân khu vực ngập dường như bị đảo lộn, buôn bán ế ẩm, các phương tiện di chuyển chậm, có người không dám chạy, phải chờ nước rút, có người sợ trễ giờ làm nên buộc lòng di chuyển dù biết nước ngập sâu.

Theo bản tin cảnh báo ngập lụt trên khu vực tỉnh Cà Mau, tại trạm Thuỷ văn Gành Hào, vào ngày 8/12, mực nước trên sông Gành Hào cao 256cm xuất hiện vào lúc 3h30.

Theo cảnh báo, mực nước trên các sông, kênh rạch vùng ven biến còn ở mức cao trong 2 - 3 ngày tới; biên độ triều và vận tốc dòng chảy lớn dễ gây ra tình trạng xói, lở đất ở khu vực ven sông/kênh, khu vực xung yếu, vùng ngoài đê bao... nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trũng, thấp, ven sông, ven biển.

Hiện nay, trên các kênh, rạch trong nội đồng mực nước đang ở mức cao ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh... và có thể gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Thời gian ngập sâu vào các khoảng thời gian từ 5 - 9h sáng và 16 - 20h30 hàng ngày.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát các vị trí, đoạn đường bị hư hỏng, ngập úng, vị trí cống bị hư hỏng nắp cống.

Đồng thời, chủ động có giải pháp phòng ngừa, hướng dẫn, cảnh báo để người tham gia giao thông biết, tránh xảy ra tai nạn, đảm bảo giao thông đi lại cho người dân.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao kiểm tra, rà soát hệ thống thủy lợi, đê, bờ bao, cống ngăn mặn nhằm hạn chế nước trên hệ thống sông, kênh rạch tại Cà Mau dâng cao do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp triều cường, gây ngập khu vực đô thị, vùng trũng, ven sông và ven biển.

Đồng thời, kịp thời gia cố các vị trí xung yếu, hướng dẫn người dân bảo vệ cây trồng, vật nuôi, thủy sản và triển khai chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất theo đúng quy định.

Trước thực trạng đợt triều cường dâng cao, gây ảnh hưởng đến đời sống, lưu thông của người dân, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp cuối năm 2025), HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức ngày 8/12, ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cụ thể, cử tri phản ánh, hệ thống cống thoát nước trên tuyến Quốc lộ 1 bị tắc nghẽn, nước không thoát được. Khi triều cường dâng, nước tràn lên mặt đường gây ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Do đó, cử tri kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, có biện pháp khắc phục tình trạng trên.

Về kiến nghị này, ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, ghi nhận ý kiến của cử tri, giao Sở Xây dựng phối hợp với Khu Quản lý đường bộ IV chỉ đạo đơn vị thi công xử lý đảm bảo tiêu thoát nước trên mặt đường tuyến Quốc lộ 1.

Theo ghi nhận, kể từ đầu tháng 10/2025, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có nhiều đợt triều cường dâng cao, khiến cho nhiều khu vực nội ô thành thị, như: phường Bạc Liêu, phường An Xuyên, phường Tân Thành, phường Lý Văn Lâm… và các khu vực trũng thấp ở các vùng nông thôn thuộc xã Ninh Quới, xã Hồng Dân, xã Hòa Bình...

Đặc biệt, nhiều đoạn tuyến trên quốc lộ 1 qua địa phận xã Vĩnh Mỹ, phường Láng Tròn, phường Giá Rai, phường Tân Thành…bị ngập sâu do triều cường, có nơi ngập hơn 40cm nước, khiến cho việc đi lại, cũng như sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn, hoạt động kinh doanh sản xuất cũng bị ảnh hưởng.

Chanh Đa (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.