Triệt phá hai điểm sản xuất, kinh doanh hàng giả thương hiệu nổi tiếng quy mô lớn

Ngày 6/6, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, trong cao điểm đấu tranh, ngăn chặn xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổng rà soát trên địa bàn thành phố Cần Thơ, phát hiện 2 địa điểm có dấu hiệu sản xuất, mua bán hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng như Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace với quy mô và số lượng đặc biệt lớn.
Chú thích ảnh
Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Chi Cục quản lý thị trường TP Cần Thơ kiểm đếm, niêm phong số lượng lớn dép “giả” thương hiệu nổi tiếng tại cửa hàng T.D Luxury. Ảnh: TTXVN phát.

Cụ thể, tại địa điểm kinh doanh cửa hàng T.D Luxury do H.P.D, sinh năm 1993 làm chủ hộ kinh doanh, lực lượng chức năng ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace và có chủ hộ kinh doanh là bà D. đang có mặt tại cửa hàng. Qua kiểm tra phát hiện tạm giữ hơn 1.200 đôi dép thành phẩm, nhiều đế dép, quai dép, dấu size, khuôn cắt, dấu khắc hiệu, 1 máy tính bàn và nhiều công cụ, máy móc dùng để sản xuất dép như: máy sấy keo, máy ép hơi, bình hơi, máy dập quai, máy may, máy dập chữ, máy mài, sổ sách tài liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán của cửa hàng.

Qua khai thác ban đầu, bà H.T.D khai nhận bắt đầu hoạt động sản xuất, buôn bán dép giả nhãn hiệu từ tháng 3/2025 cho đến nay. Bà D. đứng tên làm chủ hộ kinh doanh, trực tiếp điều hành tất cả mọi hoạt động kinh doanh từ khâu sản xuất đến bán hàng. Giao nhiệm vụ cho em trai ruột tìm nguồn nguyên liệu (da, đế dép, keo,..); tìm đặt mua máy móc, công cụ; tự thuê thợ; trực tiếp sản xuất dép và hướng dẫn, trông coi những thợ khác sản xuất dép. Đồng thời để che giấu hành vi vi phạm, D. sử dụng lao động là những người có mối quan hệ trong gia đình, bạn bè thân quen để thực hiện sản xuất, mỗi người chỉ phụ trách một công đoạn trong quy trình sản xuất.

Chú thích ảnh
Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Chi Cục quản lý thị trường TP Cần Thơ kiểm đếm, niêm phong số lượng lớn dép “giả” thương hiệu nổi tiếng tại cửa hàng T.D Luxury. Ảnh: TTXVN phát.

Ngoài ra, để có thể đưa hàng hóa ra thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ, D. sử dụng các nền tảng mạng xã hội Zalo, Tiktok, Facebook,… để đăng các bài viết, video clip quảng cáo sản phẩm. Các sản phẩm giả nhãn hiệu D. bán với giá từ 600.000 đồng cho đến khoảng 2.200.000 đồng/1 đôi, tùy theo từng sản phẩm. Tổng trị giá của số hàng hoá, công cụ, máy móc, nguyên liệu dùng để sản xuất dép bị tạm giữ ước tính ban đầu khoảng 2 tỷ đồng. Trong đó, 1.200 đôi dép giả nhãn hiệu theo giá bán của Duy có tổng giá trị khoảng 1,8 tỷ đồng (so với giá trị của hàng thật khoảng 18 tỷ đồng).

Tại cửa hàng T.H Luxury do H.T.H, sinh năm 2002 làm chủ hộ kinh doanh, lực lượng chức năng tiến hành khám xét, kết quả kiểm tra, phát hiện thu giữ hơn 3.000 cái áo, quần, túi, mũ thời trang, giả các nhãn hiệu Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết khoảng 1 tỷ 900 triệu đồng (so với giá trị của hàng thật khoảng 14 tỷ đồng). Qua làm việc ban đầu, H.T.H thừa nhận toàn bộ số lượng hàng hóa nêu trên mua trôi nổi ngoài thị trường, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, sau đó sử dụng các nền tảng mạng xã hội Zalo, Tiktok, Facebook, Shopee để đăng hình ảnh, bài viết, video clip quảng cáo sản phẩm nhằm mục đích tiêu thụ hàng hóa, đưa sản phẩm bán ra thị trường để kiếm lợi nhuận.

Chú thích ảnh
Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Chi Cục quản lý thị trường thành phố kiểm đếm số quần áo “giả” thương hiệu nổi tiếng tại cửa hàng T.H Luxury. Ảnh: TTXVN phát.

Theo Công an thành phố Cần Thơ, việc đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và doanh nghiệp mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân không mua hàng hóa có dấu hiệu giả mạo, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng phổ biến với giá bán thấp bất thường so với các mặt hàng tương tự, chính hãng trên thị trường; ưu tiên lựa chọn sản phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh uy tín, hợp pháp, có nguồn gốc rõ ràng; kiểm tra tem, nhãn chống hàng giả, mã QR, địa chỉ, thông tin nhà sản xuất trước khi sử dụng; nhanh chóng phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn về hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, tuyệt đối không tiếp tay cho vi phạm.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng thì mỗi hành động cảnh giác của người dân là thêm một “lá chắn” góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.