Triệt phá đường dây số đề có lượng giao dịch mỗi ngày lên đến cả tỷ đồng

Một đường dây số đề quy mô lớn có lượng giao dịch lên đến 1 tỷ đồng mỗi ngày vừa được Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá, tạm giữ 15 đối tượng.

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02-TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa triệt phá đường dây số đề liên kết trên nhiều quận trên địa bàn thành phố. Tạm giữ 15 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Chú thích ảnh
Các đối tượng liên quan đến đường dây số đề bị bắt giữ. Ảnh Công an cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, vào chiều ngày 29/8, Phòng PC02 (Đội 5, 4, 6, 8) phối hợp Công an quận 4, Bình Thạnh, Phú Nhuận và Gò Vấp triển khai lực lượng, chia ra nhiều mũi cùng lúc kiểm tra đồng loạt 8 điểm và khám xét một điểm thầu đề.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tang vật được thu giữ.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ 15 đối tượng cùng 11 điện thoại di động, hơn 80 tờ phơi ghi đề, nhiều máy móc phục vụ cho việc ghi nhận thầu đề, hơn 700 triệu đồng tiền tang vật…

Qua khai thác, đối tượng Dương Văn Phòng (SN 1968, ngụ quận 4) là đối tượng chính đứng ra tổ chức, khai nhận đường dây thầu đề ăn tiền bắt đầu tổ chức từ đầu năm 2017 đến nay. Phòng thuê Nguyễn Hoàng Hải tham gia giúp sức trong việc đi giao dịch tiền bạc với các đầu mối. Ngoài ra, Phòng còn nhận phơi đề của nhà dưới là Nguyễn Thị Tuyết Nga và vợ chồng Cao Bích Ngọc – Lý Trung Thành. Sau khi nhận phơi đề xong, Phòng giữ lại một phần khoảng 10 triệu đồng để thầu, còn lại Phòng chuyển qua số fax của Lý Trung Dung và Lữ Thị Ngọc Uyên để hưởng 2,55% trên giá trị phơi đề của ngày hôm đó. Sau khi kết thúc giờ xổ số của 2 đài miền Nam và miền Bắc, Phòng sẽ tổng hợp lại tiền ăn thua và nhờ một số đối tượng khác để thu và trả tiền cho người chơi. 

Còn đối tượng Lý Trung Dung - người đứng ra thầu đề, khai nhận y bắt đầu thầu đề ăn tiền từ cuối năm 2015 đến nay. Mỗi ngày, Dung nhận phơi đề từ các "tay em" gồm: Dương Văn Phòng, Nguyễn Thị Huệ, Phạm Vĩ Nhân, Lý Thị Cẩm Giang; đồng thời nhận phơi đề qua tin nhắn và đọc số qua điện thoại di động của các con bạc khác. Trung bình mỗi ngày Dung nhận tiền ghi phơi đề với số tiền từ 100-200 triệu đồng.

Theo lời khai của các đối tượng, đường dây đề này hoạt động từ nhiều năm nay, gồm nhiều điểm nhận ghi số đề từ các con bạc trên nhiều quận của thành phố. Kết quả thắng - thua dựa vào kết quả xổ số đài miền Nam và đài Hà Nội, trung bình lượng đề giao dịch qua lại trong ngày giữa các điểm có khi lên đến 1 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ làm rõ đường dây trên.
 

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.