Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ quy mô lớn

Ngày 17/1, nguồn tin từ Công an huyện Gia Lâm cho biết, Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội và Công an huyện Gia Lâm triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng với quy mô lớn.
Chú thích ảnh
Lực lượng Công an kiểm kê số tang vật là vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, qua công tác điều tra, nắm địa bàn, các tổ công tác tại thành phố Hà Nội và các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, lực lượng công an đã tiến hành bắt quả tang, triệu tập và khám xét khẩn cấp chỗ ở và kho hàng của các đối tượng gồm: Nguyễn Đăng Ninh (sinh năm 1987), Vũ Kim Hoa (sinh năm 1990), Tô Xuân Hiên (sinh năm 1995) tại chung cư thuộc địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng đã tàng trữ trái phép số lượng lớn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Theo đó, số tang vật thu giữ gồm: gần 3.000 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại, bao gồm: Dao, đao kiếm, dùi cui điện, gậy ba khúc, bình xịt hơi cay, đèn pin chích điện... Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận số vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên được mua từ cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) và cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). 

Cơ quan công an cũng xác định, đây là đường dây hoạt động mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, tính chất phức tạp, cung cấp số lượng lớn đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Đối tượng cầm đầu đã có tiền sự về hành vi mua, bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép. Đặc biệt, các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức để che giấu hành vi phạm tội.

Chú thích ảnh
Một số tang vật bị thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Với thủ đoạn hoạt động sử dụng mạng xã hội Zalo, Youtube để livestream, các đối tượng đã quảng cáo và bán cho khách hàng có nhu cầu với hình thức giao hàng qua dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc gửi xe khách. Đường dây này do vợ chồng Vũ Kim Hoa, Nguyễn Đăng Ninh cầm đầu, mua hàng từ các đối tượng trú tại cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Móng Cái, sau đó vận chuyển, tập kết kho hàng tại Chung cư thuộc địa bàn xã Đa Tốn để livestream, bán cho khách hàng. 

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ, để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.