Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ hơn 10.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 16/9, theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, lực lượng Công an tỉnh đã triệt phá thành công một đường dây mua bán và tàng trữ hơn 10.000 viên ma túy tổng hợp.
Chú thích ảnh
Lực lượng công an khám xét, thu giữ lượng ma tuý lớn của đối tượng Lê Văn Trường tại số nhà 422A, tổ 23, khu phố 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện trên địa bàn xuất hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán, vận chuyển số lượng lớn, ước tính hàng ngàn viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) từ miền Trung tiêu thụ tại Đồng Nai và các tỉnh phía Nam.

Nhằm ngăn chặn hoạt động đưa ma túy vào tiêu thụ trên địa bàn Đồng Nai của nhóm đối tượng trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa.

Sau quá trình xác lập chuyên án, đeo bám địa bàn, đối tượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 9/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã triển khai 3 tổ công tác tiến hành mật phục, bắt quả tang đối tượng Võ Ninh, sinh năm 2001, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tại đoạn đường 6A, khu phố 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Ninh tại phòng trọ không số, địa chỉ 288B, đường 6A, khu phố 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Cơ quan công an thu giữ thêm 10 viên ma túy tổng hợp.

Chú thích ảnh
Số lượng lớn ma tuý tổng hợp thu giữ của đối tượng Lê Văn Trường. Ảnh: TTXVN phát

Mở rộng điều tra, cùng thời điểm trên, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Trường, sinh năm 1993, trú khu phố 4, phường An Hòa, thành phố Biên Hòa; Lê Thị Thu Huyền, sinh năm 1982, trú đường Man Thiện, phường Hiệp Phú, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Khám xét nơi ở trọ của Trường và Huyền tại số nhà 422A, tổ 23, khu phố 3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, cơ quan công an thu giữ 9.946 viên ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Võ Ninh khai nhận số ma túy (thuốc lắc) Cơ quan Công an thu giữ của Ninh là mua của đối tượng Lê Văn Trường và Lê Thị Thu Huyền.

Trước cơ quan công an, đối tượng Lê Văn Trường khai nhận số ma túy (thuốc lắc) nói trên Trường mua của một đối tượng ở tỉnh miền Trung (chưa rõ lai lịch). Sau khi thống nhất mua số lượng lớn ma túy khoảng 10.000 viên ma túy tổng hợp, đối tượng sẽ đóng gói, ngụy trang trong các hành lý rồi gửi xe khách chuyển từ Quảng Bình vào Đồng Nai cho Trường. Nhận được ma túy, Trường đưa về nơi ở cất giấu và tìm mối tiêu thụ tại địa bàn Đồng Nai và tỉnh Bình Dương.

Được biết, đối tượng Lê Văn Trường và Lê Thị Thu Huyền đều sử dụng ma túy, cả hai thuê phòng trọ sống với nhau như vợ chồng. Khoảng 16 giờ ngày 9/9, Võ Ninh đến nhà gặp Trường để hỏi mua ma túy, Huyền đã cùng Trường bán cho Ninh khoảng 350 viên ma túy số tiền 20 triệu đồng.

Cơ quan công an xác định Lê Văn Trường là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy với quy mô, tính chất đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, hoạt động độc lập, sử dụng mạng xã hội để liên lạc mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, những hành vi, thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy nói trên đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện, bắt giữ.

Vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.