Triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy - Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy cực lớn do đối tượng Nguyễn Thị Miết (tự Dung, 80 tuổi, trú quận 10) cầm đầu.

Chiều 14/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy - Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan này vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy cực lớn do đối tượng Nguyễn Thị Miết (tự Dung, 80 tuổi, trú quận 10) cầm đầu. Đây là giai đoạn 2 của chuyên án ma túy quy mô của Công an Thành phố.

Theo Cơ quan điều tra, trước đây trong khi triệt phá các đường dây ma túy hoạt động trên địa bàn, Cơ quan điều tra đã phát hiện và đưa đối tượng Nguyễn Thị Miết vào tầm ngắm. Tuy nhiên, khi nhiều đường dây bị triệt phá, đối tượng Miết đã ẩn mình, ngừng hoạt động. Một thời gian sau, Cơ quan điều tra theo dõi và phát hiện Miết trở lại hoạt động sôi nổi. Lúc này, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định xác lập ban chuyên án để đấu tranh, do Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc Công an Thành phố làm trưởng ban.

Xác định đường dây hoạt động của Miết, đêm 26/6, trinh sát phục kích bắt giữ đối tượng này khi đang nhận 10 bánh ma túy từ Ngô Văn Thanh (51 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) tại nhà riêng trên đường Cao Thắng (phường 12, quận 10). Khám xét nhà riêng của Miết, Cơ quan Công an phát hiện và thu giữ thêm 2 bánh ma túy và 92.000 USD.

Tại cơ quan điều tra, Miết khai nhận thường đặt hàng với số lượng lớn từ 1 đối tượng có tên Dũng (chưa rõ lai lịch), sau đó bán lại cho các đại lý trên địa bàn thành phố. Được biết, Thanh chính là chân tay của Dũng, có nhiệm vụ giao hàng. Ngoài ra, bà trùm ma túy Miết còn khai nhận thường bán sỉ ma túy cho một đại lý cấp dưới là Trần Thị Ngọc Thủy (39 tuổi, trú quận 1, có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”). Sau đó, Thủy bán lại cho các đại lý cấp nhỏ hơn, từng là bạn tù của mình.

Sau khi bà trùm ma túy Miết sa lưới, các đại lý cấp dưới không có nguồn cung cấp hàng nên đã chuyển sang lấy hàng từ ông trùm Lê Thanh Triều (tự Tuấn, 40 tuổi, trú quận Phú Nhuận). Cụ thể, vào cuối tháng 7, Trang và Ngọc đặt mua ma túy từ Triều. Sau đó, Triều điều động Vũ Trọng Hiền (40 tuổi, trú quận 1) đến khu vực cầu Nguyễn Kiệu (quận 4) giao hàng. Khi hai bên đang giao dịch, các trinh sát đã ập vào bắt quả tang, bắt giữ 3 đối tượng này. Riêng Triều biết tin đã bỏ trốn.

Hiện rất nhiều các đối tượng có liên quan đến đường dây này đều bị bắt giữ. Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy xét những đối tượng khác.

Thành Chung

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.