Triệt phá đường dây ma túy, thu giữ 12 bánh heroin và 144.000 viên ma tuý tổng hợp

Ngày 9/1, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết: Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm Bộ đội Biên phòng Điện Biên chủ trì, phối hợp với 2 đồn Biên phòng A Pa Chải và Mường Mươn; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Điện Biên; Công an xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé; Kiểm lâm địa bàn huyện Mượng Nhé vừa đấu tranh thành công chuyên án ĐB122p, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, tang vật thu giữ 144.000 viên ma tuý tổng hợp, 12 bánh heroin.
Chú thích ảnh
Các đối tượng và tang vật bị thu giữ. Ảnh: BĐBP cung cấp.

Cụ thể, vào lúc 00 giờ 30 phút ngày 8/1, tổ công tác phối hợp nói trên làm nhiệm vụ tại bản Tá Sú Lình, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, phát hiện hai đối tượng nam giới di chuyển bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra và phát hiện trong ba lô màu đen đối tượng ngồi sau đeo và một bao tải để ở giá đeo hàng có 24 bánh lớn hình vuông bọc băng keo chống ẩm màu vàng, bên trong có các gói nhỏ màu xanh chứa các viên nén màu hồng mang ký hiệu WY là ma tuý tổng hợp, số lượng 144 nghìn viên và các bánh hình vuông bọc băng keo màu đen chứa chất bột màu trắng dạng nén là heroin, trọng lượng khoảng 700 gram.

Đấu tranh khai thác hai đối tượng khai nhận là Tẩn Sảo, sinh năm 1977 và Tẩn Đậu, sinh năm 1982 cùng trú tại bản U Ma, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Trước đó hai đối tượng được một người đàn ông chưa rõ danh tính ở tỉnh Lai Châu đưa cho 48 vạn nhân dân tệ (tiền Trung Quốc) đến khu vực cột mốc số 2 tuyến biên giới Việt Nam - Lào lấy ma tuý từ 2 đối tượng mang quốc tịch Lào rồi mang bán lại cho một đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc không rõ tên, tuổi địa chỉ.

Nhận ma tuý xong, Sảo và Đậu di chuyển đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Mở rộng chuyên án và truy xét, đến 1 giờ 30 phút ngày 9/1, tại khu vực bản Púng Giắt 2, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Mùa A Dế, sinh năm 1989, trú tại bản Huổi Meo, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên tang vật thu giữ 10 bánh heroin, trọng lượng khoảng 3,5 kg.

Tại cơ quan điều tra Mùa A Dế khai nhận vận chuyển thuê ma tuý cho đối tượng mang quốc tịch Lào từ biên giới vào nội địa giao cho một đối tượng người Việt Nam chưa rõ danh tính thì được trả tiền công 30 triệu đồng.

Vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng Điện Biên mở rộng điều tra, hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án theo quy định pháp luật.

V.T/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.