Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 160 tỷ đồng qua mạng Internet

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an huyện Tĩnh Gia triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với số tiền giao dịch thể hiện qua các tài liệu thu giữ lên đến 160 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng đã bắt giữ 10 đối tượng gồm: Trần Văn Chính, sinh năm 1988; Trần Đình Long, sinh năm 1961; Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1992; Phạm Văn Thiết, sinh năm 1989; Trần Hoài Nam, sinh năm 1991; Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1987; Nguyễn Văn Luận, sinh năm 1988; Hồ Văn Khuyên, sinh năm 1976 đều ở xã Hải Bình; Trần Văn Sơn, sinh năm 1991 ở xã Nghi Sơn và Lê Văn Tuấn, sinh năm 1983 ở xã Hải Thanh (huyện Tĩnh Gia). Đường dây này do Trần Văn Chính cầm đầu. 

Qua khám xét nơi ở của 10 đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 2 máy tính, 11 điện thoại di động, 2 bộ modern Internet và 345 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet. Hiện, vụ án đang được các lượng lượng chức năng tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Cũng trong ngày 3/10, Trung tá Hồ Hải Dương, Đội trưởng Đội Cảnh điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 15 đối tượng đang tổ chức đánh bạc tại một ngôi nhà bỏ hoang trên đồi Vĩnh Tiến, thuộc khu vực giáp ranh giữa huyện Lạc Dương và phường 7, thành phố Đà Lạt. Tất cả các đối tượng đã được di lý về trụ sở Công an thành phố Đà Lạt để điều tra, làm rõ.

Tối 2/10, các chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Đà Lạt đã bất ngờ ập vào sới bạc trên đồi Vĩnh Tiến, khi đó có khoảng 20 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền. Tuy nhiên, lợi dụng ban đêm có mưa lớn nên một số đối tượng nhanh chân chạy thoát, lực lượng Công an đã bắt được 15 đối tượng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều điện thoại di động, xe máy do các đối tượng sử dụng phục vụ đánh bạc. Theo Trung tá Hồ Hải Dương: qua kiểm tra tại chỗ có 23 triệu đồng tiền mặt trên sới bạc và 51 triệu đồng trong người các đối tượng dùng để chơi bạc. Đây được xem là sới bạc có quy mô khá lớn trên địa bàn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Duy Hưng - Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.