Triệt phá băng nhóm tội phạm xâm hại trẻ em

Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh nhằm ngăn chặn sự gia tăng các loại tội phạm xâm hại trẻ em ...

Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh nhằm ngăn chặn sự gia tăng các loại tội phạm xâm hại trẻ em; giảm dần, tiến tới giảm cơ bản tình trạng trẻ em bị xâm hại nhân phẩm, danh dự, tình dục và vì mục đích thương mại là một trong những chỉ tiêu cụ thể được UBND TP Hà Nội đặt ra trong "Kế hoạch đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2015".

Theo đó, Hà Nội phấn đấu, đến năm 2015 giảm từ 5-10% các loại tội phạm xâm hại trẻ em nói chung và giảm từ 10-15% so với năm 2011 các loại tội phạm nghiêm trọng như: Giết trẻ em, hiếp dâm trẻ em, bắc cóc, mua bán trẻ em. Đồng thời, thành phố nỗ lực giảm khoảng 5% các loại tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên; ngăn chặn và giảm từ 5-10% so với năm 2011 các loại tội phạm nghiêm trọng do người chưa thành niên gây ra như: Giết người, hiếp dâm, cướp, cưỡng dâm, trẻ em phạm các tội về ma túy.

Trong giai đoạn này, Hà Nội tập trung điều tra, làm rõ các vụ án xâm hại trẻ em, các vụ án do người chưa thành niên gây ra; thực hiện công tác điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên một cách kịp thời, nhanh chóng, nghiêm minh theo quy định của luật pháp; kiên quyết trấn áp, triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm xâm hại trẻ em; các băng ổ nhóm tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên.

Hà Nội cũng phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể cho các sở, ban, ngành thực hiện kế hoạch này như: Công an Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Thành Đoàn Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố, UBND 29 quận huyện, thị xã cùng các Sở, ban, ngành đoàn thể. Trong đó, Công an Thành phố giữ vị trí thường trực chương trình; chủ trì, tham mưu giúp Ban chỉ đạo 197/TP, UBND TP tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này của các đơn vị.

Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống lành mạnh cho học sinh, đoàn viên thanh niên, người chưa thành niên nhận thức được các hành vi sai trái để các em không vi phạm pháp luật; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể điều tra cơ bản, rà soát, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng có liên quan đến các loại tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên ở các phường, xã, thị trấn, cụm dân cư, tổ dân phố để nắm chắc tình hình tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm lứa tuổi chưa thành niên; trên cơ sở đó, phân loại, lập danh sách, xác định địa bàn trọng điểm, đối tượng trọng điểm cần tập trung đấu tranh để có kế hoạch cụ thể với từng loại đối tượng.

Thành phố duy trì 5 mô hình điểm ở cấp phường về công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, quản lý, giáo dục trẻ em làm trái pháp luật tại cộng đồng ở phường Yên Phụ (quận Tây Hồ), phường Phúc Xá (quận Ba Đình); phường Trung Tự (quận Đống Đa); phường Đồng Nhân (quận Hai Bà Trưng); phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), từ đó nhân rộng ra các địa phương khác.

Lực lượng công an cũng tổ chức tuần tra kiểm soát, kiểm tra hành chính trên các địa bàn trọng điểm, các tụ điểm phức tạp; tăng cường quản lý nhân khẩu, quản lý các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm về an ninh trật tự như các quán ăn đêm, quán Karaoke, nhà nghỉ, quán bar, vũ trường, quán internet không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.