Triệt phá 2 ổ nhóm trộm xe máy ở Kon Tum

Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã xác định được 3 nhóm chuyên trộm cắp trên địa bàn, bước đầu đã làm rõ 2 nhóm và thu về 17 xe máy bị trộm cắp.

Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã xác định được 3 nhóm chuyên trộm cắp trên địa bàn, bước đầu đã làm rõ 2 nhóm và thu về 17 xe máy bị trộm cắp. Nhóm thứ nhất gồm: Đỗ Văn Tùng (26 tuổi, tạm trú tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi) và Lương Văn Âu (22 tuổi, trú ở thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai). Cả 2 đều không có nghề nghiệp ổn định. Đây là nhóm chuyên trộm cắp xe máy loại rẻ tiền để Âu mang về thôn 9, xã Ngọc Wang, huyện Đắk Hà (Kon Tum) lừa bán cho người dân địa phương (đã bán 10 xe) với lý do là xe mất giấy tờ, xe thanh lý… với giá khoảng 1 triệu đồng/xe. Nhóm thứ 2 gồm: N.L (25 tuổi, tạm trú ở Ngọc Hồi), là đối tượng chuyên khai thác lâm sản cùng 2 đồng bọn (chưa truy bắt được) thường xuyên trộm cắp xe máy loại trung và cao cấp. Nhóm này trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh, có tổ chức, hành động tinh vi hơn (trộm theo đơn đặt hàng)… Tất cả các đối tượng của 2 nhóm trên đều nghiện ma túy. Khi bị bắt, trong người đối tượng Tùng còn có 4 tép ma túy.

Cả 2 nhóm này khai đã thực hiện 20 vụ trộm cắp xe máy. Sau khi trộm được xe máy, bọn chúng liền bẻ đôi biển số, sau đó ghép với các biển khác nhau lại thành biển mới. Chúng còn đưa xe ra ngoài tỉnh, sửa số khung, số máy, làm giả hồ sơ rồi mang đi tiêu thụ. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn, thu giữ vật chứng còn lại.

Cao Nguyên - Sỹ Thắng

Dành cho bạn

Nâng cao hiệu quả tố tụng dân sự công ích tại Hà Nội

Nâng cao hiệu quả tố tụng dân sự công ích tại Hà Nội

Ngày 10/9, VKSND tối cao tổ chức khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công tại VKSND TP Hà Nội.