Triển vọng kéo dài tuổi sinh sản cho phụ nữ

Các nhà khoa học vừa công bố một phát hiện đột phá, mang đến hy vọng mới trong việc kéo dài tuổi sinh sản của phụ nữ và mở ra cơ hội cho điều trị hiếm muộn sau tuổi 35.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: lifespan.io

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, một nhóm nghiên cứu quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học CH Séc vừa mới công bố một phát hiện quan trọng trong nghiên cứu về quá trình lão hóa của trứng ở phụ nữ, khẳng định rằng quá trình này không hoàn toàn mang tính "một chiều" như nhận định trước đây. Kết quả nghiên cứu này được đánh giá là một bước tiến đáng chú ý trong việc kéo dài khả năng sinh sản và giảm nguy cơ mắc phải một số rối loạn di truyền bẩm sinh.

Theo các chuyên gia y tế, số lượng và chất lượng trứng của phụ nữ bị hạn chế và suy giảm rõ rệt sau tuổi 30. Hơn nữa, trong bối cảnh xu hướng lập gia đình và sinh con muộn đang ngày càng phổ biến, đặc biệt là tại các thành phố lớn, vấn đề này càng trở nên đáng lo ngại.

Bác sĩ phụ khoa Daniel Alexander nhận định việc trì hoãn sinh con đến độ tuổi sau 35 sẽ khiến phụ nữ phải đối mặt với nguy cơ hiếm muộn cao hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào các biện pháp hỗ trợ sinh sản.

Thống kê tại Séc cho thấy độ tuổi sinh con lần đầu của phụ nữ đang ngày càng tăng và hiện vượt qua ngưỡng 30 tuổi. Các chuyên gia cảnh báo rằng khi quyết định sinh con được đưa ra quá muộn, chất lượng trứng suy giảm đáng kể, khiến khả năng thụ thai tự nhiên giảm sút.

Trước thực trạng này, nhu cầu về thụ tinh trong ống nghiệm và các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản khác đang ngày càng tăng. Trong suốt một thời gian dài, cộng đồng khoa học quốc tế cho rằng không thể can thiệp để phục hồi các tế bào trứng đã bị lão hóa. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu trên đã đưa ra bằng chứng cho thấy quan điểm này không còn hoàn toàn chính xác.

Bà Helena Fulková, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết kết quả thử nghiệm cho thấy quá trình lão hóa ở trứng có thể bị tác động và chất lượng trứng có thể được cải thiện. Bà cho rằng đây là cơ sở quan trọng để phát triển các phương pháp điều trị mới trong lĩnh vực y sinh học sinh sản.

Mặc dù các thí nghiệm hiện tại chỉ mới được thực hiện trên chuột, nhưng các nhà khoa học hy vọng rằng trong tương lai, phát hiện này sẽ có thể được ứng dụng vào y học người. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị hiếm muộn, mà còn giảm thiểu nguy cơ dị tật di truyền và hỗ trợ bảo tồn các loài động vật quý hiếm.

Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.