Triển vọng dư cung kéo giá dầu đi xuống

Giá dầu thế giới giảm hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 6/12, khép lại một tuần đi xuống, khi các nhà phân tích dự báo tình trạng dư cung vào năm 2025 do nhu cầu yếu, bất chấp quyết định trì hoãn tăng sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+.
Chú thích ảnh
Giàn khoan dầu tại Luling, Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Khép phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 97 xu (1,4%) xuống 71,12 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 1,10 USD (1,6%) xuống 67,20 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm hơn 2,5%, trong khi giá dầu WTI giảm 1,2%.

Ngày 5/12, OPEC+ đã quyết định lùi thời điểm bắt đầu tăng sản lượng dầu thêm ba tháng, đến tháng 4/2025, và kéo dài thời gian dỡ bỏ hoàn toàn việc cắt giảm [sản lượng] thêm một năm, đến cuối năm 2026.

Theo ông Bob Yawger, cán bộ quản lý cấp cao tại Mizuho ở New York, nhu cầu dầu toàn cầu yếu và khả năng OPEC+ tăng sản lượng ngay khi giá tăng đã gây áp lực lên hoạt động giao dịch.

OPEC+, chiếm khoảng 50% sản lượng dầu của thế giới, đã lên kế hoạch bắt đầu dỡ bỏ việc cắt giảm từ tháng 10/2024, nhưng nhu cầu toàn cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu – yếu và sản lượng tăng ở những nơi khác đã buộc OPEC+ phải nhiều lần trì hoãn kế hoạch này.

Ngân hàng Bank of America dự báo tình trạng dư cung dầu ngày càng tăng sẽ đẩy giá dầu Brent xuống mức trung bình 65 USD/thùng vào năm 2025. Trong khi đó, HSBC hiện dự báo dư cung dầu trên thị trường ở mức 200.000 thùng/ngày.

Giá dầu Brent chủ yếu dao động trong khoảng hẹp từ 70-75 USD/thùng trong tháng qua, khi các nhà đầu tư cân nhắc các tín hiệu nhu cầu yếu ở Trung Quốc và rủi ro địa chính trị gia tăng ở Trung Đông.

Một yếu tố khác gây áp lực lên giá dầu là số lượng giàn khoan của Mỹ đã tăng lần đầu tiên sau tám tuần, theo báo cáo của công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes. Baker Hughes cho biết, số giàn khoan dầu đã tăng 5 giàn lên 482 giàn trong tuần này, mức cao nhất kể từ giữa tháng 10/2024, trong khi số giàn khoan khí đốt tăng 2 giàn lên 102 giàn, mức cao nhất kể từ đầu tháng 11/2024.

Những thống kê trái chiều về thị trường việc làm của Mỹ (cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ trong tuyển dụng nhưng tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng nhẹ) đã kéo dài đà giảm của giá dầu.

Nhìn lại tuần qua, giá dầu biến động nhẹ, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố đan xen, trong đó có triển vọng nhu cầu từ Trung Quốc, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, quyết định của OPEC+ về sản lượng và diễn biến của đồng USD.

Tâm lý thị trường tương đối thận trọng. Nhu cầu yếu và triển vọng dư cung tiếp tục là rào cản đối với đà tăng của giá dầu.

Minh Hằng/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.